BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, giới chức y tế Nga ngày 27/5 thông báo đã có thêm 8.338 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h qua tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 370.680.
Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận thêm 161 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do dịch COVID-19 trên cả nước cho đến nay lên 3.968.
Bộ Y tế Ukraine cũng thông qua trong 24 giờ qua nước này ghi nhận số người khỏi bệnh cao hơn đáng kể số ca mới nhiễm COVID-19. Tính đến 9h00 sáng 27/5 (theo giờ địa phương), Ukraine ghi nhận tổng cộng 21.905 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, tăng 321 trường hợp so với con số thống kê ngày hôm trước.
Trong khi đó, số người hồi phục trong một ngày qua là 420 trường hợp, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 7.995 người. Trong 24 giờ qua cũng có thêm 14 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Ukraine lên 658 trường hợp.
Bộ Y tế Belarus cập nhật số liệu cho biết tính đến ngày 26/5, nước này ghi nhận thêm 915 trường hợp mới dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên 38.059 trường hợp.
Ngoài ra, tại Belarus có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do dịch COVID-19 lên 208 người. Bộ Y tế Belarus cũng cho biết tổng cộng có 15.086 bệnh nhân đã hồi phục được xuất viện. Tính đến ngày 26/5, Belarus thực hiện tổng cộng 472.906 xét nghiệm phát hiện COVID-19 ở người dân.
Trước đó, Tổng thống Alexander Lukashenko đã không loại trừ làn sóng thứ hai đại dịch COVID-19 ở nước này và kêu gọi cần chuẩn bị nghiêm túc. Belarus đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây nhiễm của virus song chính quyền không áp dụng bất kỳ biện pháp khẩn cấp nào và tuyên bố họ vẫn đang kiểm soát tình hình.
Cũng trong ngày 27/5, Kyrgyzstan công bố thêm 52 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.520.
Thứ trưởng Y tế Nurbolot Usenbaev cho biết 3.706 xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua. Ngoài ra. 28 người khỏi bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 1.043.
Ông Usenbaev cũng thông báo trong số các ca nhiễm mới, 12 người là nhân viên y tế, nâng tổng số nhân viên y tế nhiễm bệnh lên 299, trong đó có 243 người đã khỏi bệnh./.
>>>Italy sẵn sàng cho đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai
Tin liên quan
EU kêu gọi hợp tác phát triển ứng dụng theo dấu COVID-19
Năm nước thành viên EU là Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Italy đã kêu gọi các nước hợp tác phát triển một ứng dụng kỹ thuật số chung để có thể theo sát tình hình đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.











