Cập nhật mới nhất diễn biến dịch COVID-19 sáng 23/3

07:34' - 23/03/2020
BNEWS Trong vòng 24h qua đã có thêm 1.598 người thiệt mạng và 30.367 ca bệnh mới COVID-19. Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh, số ca tử vong mới vì COVID-19 rất thấp, số bệnh nhân mới chỉ 46.

Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 trên thế giới

Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong vòng 24 giờ qua  có thêm 1.598 người thiệt mạng và 30.367 ca bệnh mới (một kỷ lục tính theo ngày), nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới lên trên 335.394 người, trong đó có 14.611 ca tử vong. Tới nay, cũng đã có 97.636 người được điều trị thành công và phục hồi.

Tại châu Âu, theo số liệu cập nhật, tổng số ca nhiễm hiện đã lên tới hơn 150.000 ca. Trong ngày 22/3, đảo Síp, Romania và Kosovo cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.

Trung Quốc: Nơi virus SARS-CoV-2 bùng phát tháng 12/2019 ghi nhận số ca tử vong mới vì COVID-19 rất thấp (6 ca) và số bệnh nhân mới chỉ là 46. Tới thời điểm này, Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh, tổng số người mắc bệnh và tử vong lần lượt là 81.054 ca và 3.261 ca.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này và thủ phủ Vũ Hán vẫn lần lượt giữ nguyên ở mức 50.000 ca và 67.800 ca của ngày 21/3. Như vậy, đây là ngày thứ tư liên tiếp Vũ Hán, tâm dịch tại Trung Quốc, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Theo AFP, Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh các nhà khoa học trên toàn cầu đang nỗ lực chạy đua để tìm ra liệu pháp chống lại loại virus nguy hiểm này.

Hàn Quốc: Ngày 22/3 tiếp tục kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 khi nước này chỉ chi nhận thêm 2 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 lên 104 trường hợp, trong khi số người phục hồi đã tăng thêm 297 trường hợp lên 2.909 người; 98 ca mắc bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.897 trường hợp. Theo KCDC, đa số các ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là những người cao tuổi và có bệnh nền.

Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0h ngày 23/3. Theo đó, tất cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài nhập cảnh từ châu Âu sẽ phải điền vào bản khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt ngay tại sân bay. Sau đó, những người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa tới khu vực cách ly trong trạm kiểm dịch sân bay, người không có triệu chứng sẽ được đưa tới khu vực chờ chỉ định.

Sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2, dù có kết quả âm tính thì công dân Hàn Quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn vẫn phải tự cách ly tại nơi cư trú, hoặc cơ sở do nhà nước chỉ định trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) để theo dõi các triệu chứng liên quan. Đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú ngắn hạn sẽ được các cơ quan chức năng giám sát linh hoạt trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng sở tại ngày 21/3 cho biết đã thiết lập khu vực cách ly tạm thời cho khoảng 1.000 người trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Italy: Trong ngày 22/3, nước này ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 59.138 trường hợp, hiện là nước có số ca nhiễm lớn thứ 2 thế giới. Số ca tử vong tăng lên 5.476 trường hợp (tăng 651 ca). Tổng số có 7.024 ca hồi phục (tăng 952 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 19.846 ca nhập viện, 3.009 ca phải điều trị tích cực và 23.783 ca cách ly tại nơi ở.

Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Italy ngày 22/3 cũng đã ban hành quy định liên bộ nghiêm cấm các phương tiện di chuyển từ commune này sang commune khác (địa giới hành chính nhỏ nhất của Italy), bao gồm cả các xe công vụ, trên phạm vi cả nước.

Mỹ: Tới ngày 23/3, Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ ba thế giới, với 32.356 trường hợp, trong đó 414 người đã tử vong. Các phương tiện truyền thông cùng ngày đưa tin Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông là Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên tuyên bố mắc căn bệnh này.

5 giờ 30 chiều 22/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị triển khai các trạm y tế khẩn cấp có sức chứa 4.000 giường bệnh tới các điểm nóng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên toàn nước Mỹ (bang New York: 1.000 giường bệnh, bang California: 2.000 giường bệnh và bang Washington: 1.000 giường bệnh).

Tổng thống Trump cũng thông báo đã ra tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang Washington và bang New York, đồng thời khẳng định sẽ sớm ra tuyên bố trên với bang California. Việc ra tuyên bố về tình trạng thảm họa nói trên sẽ cung cấp sự hỗ trợ liên bang đối với cả các biện pháp bảo hộ khẩn cấp và tư vấn về khủng hoảng.

Tây Ban Nha: Trong ngày 22/3, Tây Ban Nha cũng đã thông báo có tới 375 ca tử vong mới, tăng 30% so với một ngày trước, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.756 người. Số ca nhiễm được xác nhận đã tăng 3.107  ca, lên tổng số 28.603 người, trong đó 1.785 ca trong tình trạng nguy kịch.

Tại cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Pedro Sanchez đã truyền đạt quyết định này tới các lãnh đạo khu vực. Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày từ 14/3, trong đó có biện pháp cấm người dân rời khỏi nhà trừ các trường hợp bất khả kháng. Lực lượng an ninh và cảnh sát giám sát việc thực thi.

Đức: Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đức cấm tụ tập trên 2 người, ngoại trừ là trong gia đình hoặc những người sống cùng nhau trong một nhà; hạn chế tiếp xúc với người khác; giữ khoảng cách 1,50m với người khác ở nơi công cộng; đóng cửa các nhà hàng ăn uống, song vẫn được phép vận chuyển hoặc lấy đồ ăn mang về; đóng cửa các cơ sở dịch vụ chăm sóc cá nhân như hiệu tóc, xưởng làm đẹp, ngoại trừ các cơ sở điều trị cần thiết về y tế; lực lượng trật tự và cách sát sẽ giám sát và trừng phạt nặng những trường hợp vi phạm lệnh hạn chế tiếp xúc; duy trì các quy định về vệ sinh dịch tễ ở các nhà máy, xí nghiệp đối với nhân viên và khách thăm; vẫn được đi làm, giúp người khác hay tập thể dục và vận động cá nhân ngoài trời, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc phải gặp nhau vì lý do công việc, nghề nghiệp, kiểm tra hay giám sát. Các biện pháp này sẽ được duy trì trước mắt trong 2 tuần.

Pháp: Pháp thiết lập tình trạng y tế khẩn cấp trong thời gian 2 tháng. Luật này cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các pháp lệnh và hoãn vòng 2 cuộc bầu cử địa phương muộn nhất tới tháng 6.

Tính đến tối 22/3, Pháp đã được ghi nhận 674 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng 112 ca trong 24 giờ qua. Giới chức y tế cho biết 87% người chết là trên 70 tuổi. Tổng số ca nhiễm virus là 16.018, tăng 1.559 bệnh nhân. Trong số 7.240 người phải nhập viện, có 1.746 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chức y tế xác nhận rằng số lượng bệnh nhân được phát hiện qua xét nghiệm thấp hơn thực tế vì Pháp không xét nghiệm đại trà.

Anh: Chính phủ sẽ trả 80% lương của người lao động nếu người chủ vẫn giữ người lao động đó, mức trả này lên tới 2500 bảng/tháng. Nhiều chủ cửa hàng bán lẻ và khách sạn đã cảnh báo đại dịch sẽ dẫn đến họ bị phá sản, nguy cơ nhiều nghìn người lao động sẽ bị rơi vào tình trạng mất việc.

Tính đến tối 22/3, trên toàn Vương quốc Anh đã có 281 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong tổng số 5.683 ca dương tính, trong đó riêng trong ngày 22/3 đã ghi nhận thêm 48 ca tử vong, gồm cả một ca mới 18 tuổi. Đây là trường hợp được ghi nhận là ca tử vong trẻ nhất tại Anh vì COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Khu vực Đông Nam Á trong 24h qua, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chứng kiến dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) diễn biến phức tạp và gia tăng số ca mắc bệnh mới.

Thái Lan: Trong ngày 22/3, Thái Lan đã ghi nhận thêm 188 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm được ghi nhận ở nước này lên 599 bệnh nhân. Đây là ngày có số ca lây nhiễm được công bố cao nhất tại Thái Lan kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 1/2020. Ngoài một trường hợp tử vong, hiện có 7 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng.

Malaysia: Bộ Y tế  nước này thông báo ngày 22/3 đã phát hiện thêm 123 ca nhiễm virus SARS-Cov-2, cùng 2 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.306 ca và số người tử vong vì dịch bệnh lên 10 người.

Indonesia: Tới lúc này đây đang là quốc gia thành viên ASEAN có số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất. Ngày 22/3, Indonesia đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 48 trường hợp. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đáng thứ ba khu vực về số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 514 ca (64 ca mới trong ngày 22/3).

Tính tới ngày 22/3, Lào và Myanmar là hay nước thành viên ASEAN chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Trong khi đó, Timor Leste chỉ có duy nhất một ca mắc bệnh.

Châu Phi: Theo báo cáo tạm thời của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) công bố ngày 22/3, tổng cộng có 1.198 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại 41 quốc gia châu Phi.

CDC Châu Phi cho biết thêm rằng, trong số các ca nhiễm này, 37 trường hợp đã ghi nhận tử vong và xảy ra ở 7 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Ai Cập, Nam Phi, Algeria và Maroc. Ngoài ra, 108 người mắc bệnh COVID-19 trên toàn châu lục đã được điều trị khỏi bệnh và bình phục tốt.

Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Việt Nam

Số liệu cập nhật đến 15h ngày 23/3 từ Bộ Y tế cho thấy Việt Nam ghi nhận 121 ca mắc COVID-19. Trong đó, đã có 17 ca bình phục gồm: 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 20/3 được chữa khỏi.

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có (xếp theo ca bệnh mới nhất):

*BN113: nữ, 18 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh người Anh về nước trên chuyến bay VN054 ngày 18/03/2020.

*BN112: nữ, 30 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp. Sáng 18/3/2020 về tới sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN018.

*BN111: nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN018.

*BN110: nam, 19 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19/03/2020 (quá cảnh tại Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản về Hà Nội trên chuyến bay JL571

*BN109: nam, 42 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, là giảng viên một trường đại học của Anh, về nước ngày 15/3/2020 (quá cảnh qua Bangkok, Thái Lan sau đó từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay TG560).

*BN108: nam, 19 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Anh về nước ngày 18/3/2020 trên chuyến bay VN054.

*BN107: nữ, 25 tuổi, là con gái và sống cùng BN86, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

* BN106, BN105: là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK575 từ Malaysia về tới sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm:

- BN106: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang. Số ghế trên chuyến bay là 6C.

- BN105: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang. Số ghế trên chuyến bay là 6E.

* BN04, BN103, BN102, BN101:  đi cùng trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về  sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm:

- BN104: nữ, 33 tuổi ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- BN103: nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Quận Phú Nhuận, TPHCM.

- BN102: nữ, 9 tuổi, địa chỉ ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- BN101: nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

*BN100: nam, 55 tuổi ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 03/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524.

*BN99: 29 tuổi, ở Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Paris – Pháp về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.

* BN98: nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (cùng phòng với BN97). Bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3/2020; cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3/2020.

* BN97: nam, 34 tuổi quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14/3/2020 có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày).

* BN96: nữ, 21 tuổi ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh; từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392 và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020.

* BN95: nam, 20 tuổi ở Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh là du học sinh tại Pháp. Ngày 18/3/2020 về tới sân bay Tân Sơn Nhất từ Pháp, trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.

* BN94: nữ, 64 tuổi ở TP. Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái, về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290 có cùng BN93.

* BN93: nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020.

* BN92: nam, 21 tuổi trú tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 17/3/2020 trên chuyến bay của Qatar Airways số hiệu QR970.

* BN91: nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại Quận 2, TP.HCM là phi công hãng hàng không Vietnam Airrline.

* BN90: nữ,  21 tuổi, quốc tịch Việt Nam ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đi Dubai và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392.

* BN89:  nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân về sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3/2020 từ Nhật Bản trên chuyến bay có số hiệu NH 831.

* BN88:  nữ, 25 tuổi trú tại Hà Đông, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/03/2020.

* BN87: nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Qua rà soát cho thấy, bệnh nhân có nhiều lần tiếp xúc gần với BN86.

* BN86: nữ 54 tuổi, điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, trở về sau kỳ nghỉ ở Côn Đảo.

* BN85: nam, 20 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

* BN84: nam, 21 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

* BN83: nữ, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162 về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.

* BN82: nữ, 16 tuổi ở Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020 cùng mẹ từ London - Anh đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK364.

* BN81: nam, 20 tuổi quê tỉnh Kom Tum. Ngày 14/3/2020 từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance, số hiệu AF258 và về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.

* BN80: nam, 18 tuổi quê tỉnh Bạc Liêu, con của BN79. Ngày 14/3/2020, cùng BN79 từ London (Anh) đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392.

* BN79: nữ, 48 tuổi quê tỉnh Bạc Liêu, sống tại Anh gần 2 năm nay. Ngày 14/3/2020, từ London (Anh) đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392.

* BN78: nam, 22 tuổi quê quán Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay EK394.

* BN77: nữ, 25 tuổi quê quán Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay QR976.

* BN76: nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020.

* BN75: nữ, 40 tuổi, ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và về Việt Nam trên chuyến bay VN50 của hãng hàng không VietnamAirline.

* BN74: nam, 23 tuổi ở Lâm Thao, Phú Thọ trở về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/03/2020.

* BN73: nam, 11 tuổi ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương, về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 09/03/2020.

* BN72: nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020

* BN71: nữ, 19 tuổi, trú quán ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

* BN70: nam, 19 tuổi, trú quán ở Thanh Xuân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

* BN69: nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/03/2020 trên chuyến bay SU290.

* BN68: nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân đi từ Singapore đến TP Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632  trưa ngày 14/3/2020.

* BN67: nam, 36 tuổi trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là người đi cùng BN61 đến Malaysia và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826.

* BN66: nữ, 21 tuổi, trú quận 7, TP.HCM. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395.

* BN65: nữ, 28 tuổi trú quận Gò Vấp, TP.HCM có tiếp xúc và làm việc cùng BN45,48 vào các ngày 7/3 và 10/3.

* BN64: nữ, 36 tuổi, trú quận 8, TP.HCM đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sỹ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sỹ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

* BN63: nữ, 20 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh tại Anh nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020 trên chuyến bay TG564.

* BN62: nam, 18 tuổi trú quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội, là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16/03/2020.

* BN61: nam giới 42 tuổi, trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ826.

* BN60: nam, 29 tuổi quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020.

* BN59:  nữ  30 tuổi, trú quán quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020.

* BN58: nữ  26 tuổi, trú quán quận Ba Đình,  Hà Nội, là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020.

* BN57: nam  66 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách  trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài (cùng BN46 tại Hà Nội) sáng 09/03/2020.

* BN56: nam, 30 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài sáng 09/03/2020

* BN55: nam 35 tuổi, quốc tịch Đức, là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3/2020

* BN54: nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP. HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162.

* BN53: nam 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar).

* BN52: nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 13/3/2020 .

* BN51: nam  50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 10/3/2020 .

* BN50:  nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020

* BN49: nam  71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30.

* BN48: nam31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng gặp gỡ với BN34

* BN47:  nữ 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17

* BN46:  nữ 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội ngày 09/3/2020.

* BN45:  nam, trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 3/3/2020.

* BN44:  nam13 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37

* BN43: nữ 47 tuổi, quê Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38

* BN42, BN41, BN40: quê tỉnh Bình Thuận, trong đó có bệnh nhi 02 tuổi có tiếp xúc gần với BN34

* BN39: nam 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình .

* BN38, BN37, BN36: quê ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020.

* BN35: phụ nữ 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 4/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh (sau này xác định là BN22 và BN23) tại siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng.

* BN34:  nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và sáng ngày 2/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam.

* BN33: nam 58 tuổi,  quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.

* BN32:  nữ 24 tuổi sống tại Anh, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 hôm 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 .

* BN31: nam 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020

* BN22 đến BN30:  là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020, cụ thể:

- BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh;  BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN30: nữ 66 tuổi, quốc tịch Anh;

* BN21: nam 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17.

* BN20, BN19: 2 người tiếp xúc gần với  BN17 đã xác định mắc COVID-19 ngày 6/3.

* BN17:  nữ 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 .

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục