Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 16/3

21:17' - 16/03/2020
BNEWS Cập nhật diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 tính đến tối ngày 16/3/2020.
Chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân khu vực cách ly. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

* Cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến tối ngày 16/03/2020, Việt Nam có 61 trường hợp mắc COVID-19.

Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
- 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
- 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
- 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
- 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
- 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).
- 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
- 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).
- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).
- 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46).
- 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47).
- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).
- 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52).
- 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53).
- 01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP.HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54).
- 01 nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020 (BN 55).
- 01 nam giới , 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020 (BN 56).
- 01 nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) (BN 57).

- 01 nữ giới 26 tuổi, trú quán quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020 (BN58).
- 01 nữ giới, 30 tuổi, trú quán quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020 (BN59).
- 01 nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020 (BN60).

- 01 nam giới, 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (BN61)


Nhà nghiên cứu điều chế vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 tại phòng thí nghiệm của Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ. Ảnh: Medical News Today/TTXVN

* Cập nhất mới nhất dịch COVID-19 trên thế giới

Tính đến tối ngày 16/3/2020, thế giới có 173.162 người mắc; 6.665 người tử vong.
Trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.213 người tử vong.
157 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 3.452 người tử vong

- Ngày 16/3, Đức đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới với Áo, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Thụy Sĩ. Các biện pháp này được đánh giá là cần thiết khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Tây Âu này đang tăng mạnh. 


Cũng như một số nước Tây Âu, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Đức đã tăng nhanh đột biến trong mấy ngày qua, với 4.838 ca được ghi nhận và 12 ca tử vong. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhà chức trách đã triển khai một số biện pháp quyết liệt như đóng cửa trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ và người cao tuổi tại hầu hết các bang của Đức, ngoài trừ những cơ sở tiếp nhận những trẻ nhỏ có cha mẹ có công việc quan trọng. Đức cũng cấm việc tụ tập đông người, và các bang trên cả nước cũng đang yêu cầu các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ thể thao và các địa điểm công cộng khác đóng cửa.

- Với 1.809 ca tử vong và 24.747 ca nhiễm tính tới đêm 15/3, Italy hiện là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này ở mức 5,8%, trong khi độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus là 79,4 tuổi. Đến nay có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 dưới 40 tuổi đã tử vong.

Ngoài ra, 75% ca tử vong tập trung ở vùng Lombardia. Những bệnh nhân tử vong thường mắc các bệnh lý nền như huyết áp cao (76,5%), tiếp theo là bệnh thiếu máu cơ tim (37,3%), rối loạn nhịp tim (26,5%) và ung thư trong 5 năm gần nhất (19,4%).

- Iran thông báo số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua là 129. Như vậy, tính tới nay, tổng số người tử vong do mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này là 853.

Theo giới chức Iran, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này là 14.991 người. Trước tình hình dịch bệnh lây lan khó kiểm soát, nhà chức trách Iran khuyến cáo mọi người dân nên ở trong nhà.

- Viện Y tế cộng đồng quốc gia (RIVM) của Hà Lan ngày 16/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 278 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc lên thành 1.413 người.
Theo RIVM, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 4 người lên 24 người tính đến ngày 16/3.
- Ngày 16/3, Tanzania đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này. Theo Bộ trưởng Y tế Tanzania Ummy Mwalimu, bệnh nhân trên là một phụ nữ 46 tuổi tới từ Bỉ sau khi thăm Thụy Điển và Đan Mạch. Người phụ nữ này đã dời Tanzania vào ngày 3/3 và trở về nước vào ngày 15/3 vừa qua.
- Cùng ngày, Somalia cũng đã xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại nước này, sau khi một người được cách ly và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Y tế Somalia Fawziya Abikar Nur nêu rõ sau khi tiến hành cách ly và xét nghiệm đối với 4 người Somalia trở về từ Trung Quốc vào tuần trước, nhà chức trách có thể xác nhận rằng 1 người trong số này đã mắc COVID-19.
- Trước đó, Bộ Thông tin Liberia cũng thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy, hiện đã có khoảng 30 nước tại châu Phi xuất hiện các ca mắc bệnh.
-Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 17 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 243 trường hợp. Đây cũng là con số tăng mạnh nhất trong một ngày tại Singapore. Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 11 người là từ nước ngoài về.

- Ngày 16/3, Malaysia ghi nhận thêm 125 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này tới nay lên 553 người. 
Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba, 95 trong số 125 ca nhiễm mới liên quan tới sự kiện tôn giáo tại nhà thờ Sri Petaling từ ngày 27/2-1/3.

Như vậy, tính tới nay đã có 338 trong tổng số 14.500 người tham dự sự kiện tôn giáo này bị mắc COVID-19. Điều may mắn là tới nay Malaysia vẫn chưa có trường hợp tử vong nào do COVID-19, nhưng số ca phải điều trị tích cực và hỗ trợ hô hấp đã tăng từ 9 lên 12 người.

- Bộ Y tế Nhật Bản và chính quyền sở tại cho biết, tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này tính đến 18h30 ngày 16/3 (theo giờ địa phương) đã tăng lên 812 người.

Theo bộ trên, tổng số ca tử vong ở Nhật Bản do COVID-19 hiện là 32 người. Con số này bao gồm cả những người trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Yokohama, gần thủ đô Tokyo. 
Theo số liệu mới nhất, 8 trường hợp nhiễm mới đã được ghi nhận ở các tỉnh Hokkaido, Niigata, Gunma, Hyogo và Shiga. Trong số 812 ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản, có 152 ca ở tỉnh Hokkaido, nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh này.

- Quan chức Y tế Tây Ban Nha ngày 16/3 cho biết số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng lên 8.744 người, tăng mạnh so với con số 7.753 người một ngày trước đó. 
Số người tử vong ở Tây Ban Nha do nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên 297 người so với 288 người hôm 15/3.

- Ngày 16/3, Thái Lan cũng đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát, với 33 trường hợp, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 147. Hiện đang có những khuyến cáo từ các bác sĩ rằng quốc gia Đông Nam Á này đang bước vào “giai đoạn ba” của dịch bệnh, tức là có sự lây lan rộng trong cộng đồng./.

>>> Cập nhật mới nhấtDịch COVID-19 tại đây


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục