BNEWS Đám cháy rừng bùng phát ngày 4/12 ở bang California, miền Nam nước Mỹ, đang lan nhanh, đe dọa hàng trăm căn nhà, buộc cư dân cũng như một trường học gần đó phải sơ tán.
Giới chức hạt Ventura, cách thành phố Los Angeles 115 km về phía Tây Bắc, cho biết hơn 600 hộ gia đình cùng khoảng 390 sinh viên của trường Thomas Aquinas đã được sơ tán. Hơn 150.000 hộ gia đình đã bị cắt điện trong khi một số công trình đã bị thiêu rụi.
Giới chức đã mở các trung tâm sơ tán ở một trường trung học và các bãi đất rộng tại Ventura. Theo truyền thông địa phương, một người lái xe gắn máy đã thiệt mạng khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy.
Đám cháy bùng phát ngày 4/12 ở phía Đông Santa Paula và chỉ vài giờ sau đã lan rộng ra diện tích 20,7 km2. Hiện diện tích đám cháy đã lan ra 40,5 km2. Lực lượng cứu hỏa cho biết đang tìm cách kiểm soát diện tích đám cháy và dập tắt đám cháy nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên, gió mạnh với sức gió lên tới 115 km/h vẫn đang đẩy đám cháy lan nhanh về phía các thành phố Santa Paula và Ventura, nơi có khoảng 140.000 người sinh sống. Dự báo, gió mạnh và thời tiết khô hanh sẽ còn tiếp tục diễn biến tại khu vực này cho đến hết tuần.
Trong khi đó, tính đến ngày 5/12, vụ lũ lụt đang hoành hành tại miền Nam Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của 15 người và gây ảnh hưởng đến 1 triệu người khác.
Khoảng 1 triệu người dân ở 8 tỉnh miền Nam Thái Lan bị ảnh hưởng do lũ gây ngập, làm hư hại nhiều ngôi nhà, ảnh hưởng đến công việc cũng như gây khó khăn cho việc di chuyển do đường bị ngập. Cơ quan Khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục cho đến giữa tháng 12.
Cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực, Thái Lan đang trải qua một mùa mưa với nhiều diễn biến khác thường, cực đoan hơn. Hồi tháng 7 và tháng 8 vừa qua, hơn 20 người đã thiệt mạng tại khu vực Đông Bắc nước này cũng do lũ lụt.
>>>Cháy rừng - "khắc tinh" của các công ty bảo hiểm tại Mỹ
- Từ khóa:
- cháy rừng
- cháy rừng ở mỹ
- cháy rừng ở california
- mỹ
Tin liên quan
Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng trái phép ở huyện Ea H’leo
UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huyện Ea H’leo lập chuyên án điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện Ea H’leo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










