BNEWS Chi phí phát sinh sẽ do Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo và các nhà tổ chức cùng gánh vác.
Ngày 4/12, Ban tổ chức Thế vận hội (Olympic) Tokyo 2020 cho biết chi phí tổ chức sẽ "đội" lên hơn 2,5 tỷ USD, một phần vì sự kiện bị hoãn do đại dịch COVID-19 và một phần vì phải chuẩn bị thêm rất nhiều biện pháp phòng dịch.
Cụ thể, việc sự kiện Olympic Tokyo bị hoãn lại một năm khiến chi phí hoạt động tăng thêm 1,5 tỷ USD trong khi các biện pháp phòng dịch cần thiết để tổ chức Thế vận hội mùa Hè trong năm tới cũng tiêu tốn thêm 900 triệu USD. Với thời giá hiện tại (1 USD=107 yen), tổng chi phí phát sinh cho Olympic Tokyo là khoảng 2,56 tỷ USD.
Chi phí phát sinh sẽ do Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo và các nhà tổ chức cùng gánh vác. Trong đó, chính quyền Tokyo sẽ chi trả khoảng 120 tỷ yen, Ban tổ chức chi khoảng 103 tỷ yen và Chính phủ Nhật Bản chi khoảng 71 tỷ yen.
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 sẽ giải ngân thêm 250 triệu USD cho quỹ khẩn cấp để trang trải các chi phí và không loại trừ khả năng chi phí sẽ tiếp tục tăng. Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết sẽ đóng góp 650 triệu USD để chi trả phí hoãn sự kiện. Phần tiền này không liên quan các chi phí mà Ban tổ chức Thế vận hội vừa công bố.
Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7-9/8/2020 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên khắp thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại 1 năm và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến 5/9/2021. Đây là lần đầu tiên một kỳ thế vận hội bị hoãn tổ chức trong thời bình./.
>>Liệu Indonesia có quá tham vọng khi “chạy đua” đăng cai Olympic 2032?
- Từ khóa:
- covid 19
- tokyo
- nhật bản
- olympic tokyo
- chi phí phát sinh
Tin liên quan
Nhật Bản và IOC nhất trí tổ chức Olympic Tokyo đúng kế hoạch
Nhật Bản và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nhất trí sẽ tổ chức Olympic Tokyo theo đúng kế hoạch vào mùa Hè năm 2021 bất chấp dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.








