BNEWS Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) thông báo trong tháng 11/2022, chỉ số giá bán buôn (WPI) của nước này lại một lần nữa tăng cao kỷ lục, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao và đồng yen yếu.
Cụ thể, trong kỳ báo cáo, WPI của Nhật Bản đứng ở mức 118,5, cao nhất kể từ khi BoJ bắt đầu tính toán chỉ số này vào năm 1960. Giá bán buôn - giá cả hàng hóa giao dịch giữa các công ty - tăng tới 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là tháng thứ 21 liên tiếp, chỉ số này tăng nhưng là tháng thứ 11 liên tiếp ở trên mức 9%. Tuy nhiên, theo BoJ, trong tháng 11, tốc độ tăng giá bán buôn đã phần nào chậm lại khi giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước đó.
Nguyên nhân chủ yếu khiến WPI tăng là do việc đồng yen suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác đã làm tăng chi phí nhập khẩu của nhiều mặt hàng, từ năng lượng và nguyên liệu thô cho tới các mặt hàng thực phẩm.
Giá hàng hóa nhập khẩu tăng tới 28,2% so với một năm trước đó, trong khi giá hàng hóa xuất khẩu chỉ tăng 15,1%.
Điều này khiến cho nhiều công ty phải tăng giá bán lẻ nhằm chuyển gánh chi phí sang người tiêu dùng, từ đó khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản tăng cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoJ trong những tháng gần đây.
Trong số các mặt hàng tăng giá mạnh, giá bán buôn điện, khí đốt và nước tăng tới 49,7%, cao hơn nhiều so với mức tăng 44,1% trong tháng trước đó. Giá sắt thép cũng tăng 20,9%, trong khi giá lương thực tăng 7,2%. Ở chiều ngược lại, tốc độ tăng giá của các sản phẩm dầu mỏ và than đá, vốn tăng mạnh trong những tháng trước đó do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine , đã chậm lại khi chỉ tăng 0,5% do việc các ngân hàng trung ương lớn thắt chặt tiền tệ đang làm dấy lên quan ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu./.- Từ khóa:
- nhật bản
- buôn bán
- kinh tế nhật bản
- đồng yen
Tin liên quan
Gần 65% công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài làm ăn có lãi
Kết quả khảo sát mới nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy khoảng 64,5% chi nhánh, công ty con của các công ty Nhật Bản ở nước ngoài kỳ vọng sẽ có lãi trong năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáUSTR: Mỹ có thể công bố quyết định thuế quan mới với 60 đối tác trong ngày 23/7
Mỹ sẽ công bố biện pháp thương mại mới với 60 đối tác sau điều tra về lao động cưỡng bức, mở đường cho chính sách thuế mới nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và tái cân bằng thương mại.
-
Hàng hoáGiá dầu thô leo đỉnh 6 tuần khi rủi ro bủa vây các tuyến hàng hải Trung Đông
Giá dầu thô thế giới bật tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong 6 tuần vào phiên 22/7, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gây áp lực lên thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu áp sát mức đỉnh 6 tuần do rủi ro nguồn cung mới tại Trung Đông
Giá dầu thô tại châu Á tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch 22/7, tiến gần tới mức cao nhất trong 6 tuần, trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng ảnh hưởng trên thị trường cacao Tây Phi
Việc Trung Quốc miễn thuế nhập khẩu cacao từ các nước châu Phi và đẩy mạnh đầu tư chế biến tại Tây Phi đang giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng cacao toàn cầu.
-
Hàng hoáGiá dầu lên mức cao nhất trong 5 tuần do xung đột Mỹ - Iran
Chốt phiên 21/7, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2%, chạm mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.
-
Hàng hoáThái Lan đẩy mạnh việc tiêu thụ sầu riêng miền Nam
Bộ Thương mại Thái Lan triển khai nhiều giải pháp tiêu thụ khoảng 300.000 tấn sầu riêng miền Nam trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc giảm.
-
Hàng hoáGây dựng thương hiệu mật ong từ cánh rừng ngập mặn
Mô hình nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng thương hiệu mật ong sú vẹt.
-
Hàng hoáLô hàng thịt lợn đầu tiên của Séc chính thức vào thị trường Việt Nam
Lô thịt lợn đầu tiên từ Cộng hòa Séc được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam qua Cảng Hải Phòng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và logistics giữa hai nước.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Giá dầu giảm hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 21/7.











