Chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022

07:40' - 15/08/2025
BNEWS Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7/2025 tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách đánh giá tác động từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Nguyên nhân chính là do chi phí dịch vụ tăng vượt mức tăng của chi phí hàng hóa. Các doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực giá cả ngày càng tăng sau khi Mỹ áp đặt các loại thuế quan diện rộng. Ông Trump đã áp mức thuế cơ bản 10% lên hầu hết các đối tác thương mại trong tháng 4 năm nay, cùng với mức cao hơn đối với các ngành như thép và nhôm.

 

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số PPI trong tháng 7/2025 đã tăng 0,9% so với tháng trước đó. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 0,2% của Briefing.com. Cơ quan Thống kê Lao động cho biết những con số mới nhất này đã đưa chỉ số PPI tổng thể tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hàng hóa tăng 0,7%, còn dịch vụ tăng 1,1%, ghi dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2022.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, hơn 3/4 mức tăng của chỉ số PPI trong tháng 7/2025 đến từ dịch vụ, chủ yếu là dịch vụ thương mại, phản ánh biến động lợi nhuận của các nhà bán buôn và bán lẻ. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự gián đoạn thương mại đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Giá hàng hóa cũng tăng mạnh với 40% mức tăng trong tháng 7/2025 đến từ thực phẩm. Riêng giá rau tươi và khô tăng 38,9%, chiếm 1/4 mức tăng giá hàng hóa. Áp lực giá lên doanh nghiệp gia tăng khi họ phải đối mặt với mức thuế quan 10% áp lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, cùng mức thuế cao hơn đối với các ngành như thép và nhôm.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Ben Ayers của Nationwide nhận định rằng chi phí đầu vào cho nhà sản xuất tăng trong tháng 7/2025 do tác động của thuế quan. Ông cho biết doanh nghiệp đang chịu phần lớn chi phí tăng, nhưng lợi nhuận bị thu hẹp bởi giá hàng nhập khẩu cao hơn, đặc biệt trong nhóm kim loại và thực phẩm. Giá thép và nhôm - đều chịu thuế 50% - đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, gây thêm áp lực chi phí cho nhà sản xuất.

Ông Ayers dự báo một phần gánh nặng thuế quan mà doanh nghiệp đang chịu sẽ được chuyển sang giá bán lẻ trong các tháng tới.

Còn chuyên gia Matthew Martin của Oxford Economics lại cho rằng giá hàng hóa chịu thuế quan tăng nhanh cho thấy các doanh nghiệp khó có thể hoặc không còn sẵn lòng gánh chịu chi phí này nữa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục