Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 2 bất ngờ tăng

07:38' - 13/03/2024
BNEWS Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 2 vừa qua tăng ngoài dự kiến, trong bối cảnh giá nhiên liệu và giá nhà ở tăng cao.

Diễn biến này khiến khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6 có thể bị trì hoãn.

 

CPI của Mỹ đã tăng 0,4% trong tháng 2, sau khi tăng 0,3% trong tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI trong tháng 2 tăng 3,2%, sau khi tăng 3,1% trong tháng trước đó. Giá xăng và nhà ở, bao gồm tiền thuê nhà, đóng góp hơn 60% vào mức tăng CPI của tháng 2. Trong khi đó, giá ô tô đã qua sử dụng, quần áo, bảo hiểm xe cơ giới và vé máy bay cũng tăng với mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi tăng 0,4% trong tháng 2/2024, tương đương với mức tăng của tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 2, CPI lõi tăng 3,8%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5/2021, sau mức tăng 3,9% của tháng 1.

Mặc dù mức tăng giá tiêu dùng hàng năm của Mỹ đã chậm lại đáng kể từ mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022, nhưng vẫn đang ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, khiến cho các nhà hoạch định chính sách của Fed đang phải cảnh giác với việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm. Lãi suất chính sách của Mỹ đang được các chuyên gia kinh tế dự báo sẽ được giữ nguyên trong cuộc họp tới đây của Fed từ ngày 19-20/3. Trước khi dữ liệu CPI tháng 2 được công bố, thị trường tài chính dự báo khoảng 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục