BNEWS Chile sẽ nâng cấp và phát triển hệ thống đường sắt lớn nhất trong lịch sử nước Nam Mỹ này với tổng kinh phí lên tới hơn 5 tỷ USD.
Tổng thống Chile Sebastián Piñera mới đây thông báo chính phủ nước này sẽ tiến hành một chương trình mang tên “Chile trên đường ray” với mục tiêu nâng cấp và phát triển hệ thống đường sắt lớn nhất trong lịch sử nước Nam Mỹ này với tổng kinh phí lên tới hơn 5 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Melipilla phía Tây Nam Chile, Tổng thống Piñera nhấn mạnh, tàu điện và xe lửa sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Chile, không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp vào hoạt động kinh tế và sự phát triển của đất nước.
Theo kế hoạch, chương trình “Chile trên đường ray” nhằm hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới đường sắt trên cả nước, bao gồm 25 dự án và xây dựng thêm hơn 1.000km đường sắt, dự kiến sẽ tăng gấp 3 số người sử dụng loại phương tiện giao thông này lên 150 triệu lượt người vào năm 2027, cũng như tăng gấp đôi lượng hàng hóa được vận chuyển bằng tàu hỏa lên tới 21 triệu tấn.
Theo thông báo của Tổng thống Chile, dự án lớn này sẽ bao gồm việc xây dựng toàn bộ các tuyến đường sắt kết nối những thành phố khác nhau của đất nước mà từ trước tới nay chưa có, với 56% vốn đầu tư dành cho các sáng kiến khu vực ngoài thủ đô Santiago de Chile, như việc kết nối các vùng như Biobio, La Araucania, Valparaiso, O’Higgins, Maule và Ñuble.
Trong nửa đầu thế kỷ 20, Chile sở hữu một mạng lưới đường sắt kết nối gần như toàn bộ cả nước. Mạng lưới đường sắt thời điểm đó được phát triển rộng khắp do có nguồn vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ các ngành khai thác mỏ muối và than.
Tuy nhiên, sau khi các ngành công nghiệp này đi xuống và với sự bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô, các tuyến đường sắt ở quốc gia Nam Mỹ này dần dần bị phá hủy do tần suất sử dụng giảm mạnh./.
Xem thêm:>>Chile đầu tư 4 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng để kích thích nền kinh tế
>>Chile sẽ đóng cửa 8 nhà máy nhiệt điện
Tin liên quan
Chile kêu gọi chấm dứt chiến tranh thương mại và thúc đẩy WTO
Tổng thống Chile Sebastian Piñera đã kêu gọi chấm dứt các cuộc chiến tranh thương mại và thúc đẩy Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.














