BNEWS Chính phủ liên bang Mỹ chính thức ngừng hoạt động một phần lần thứ ba trong năm 2018, khi Quốc hội nước này không thể thông qua một dự luật chi tiêu trước hạn chót là ngày 21/12/2018.
Rạng sáng 22/12/2018 (giờ địa phương), Chính phủ liên bang Mỹ chính thức ngừng hoạt động một phần lần thứ ba trong năm 2018, khi Quốc hội nước này không thể thông qua một dự luật chi tiêu trước hạn chót là ngày 21/12/2018, do bất đồng về khoản chi 5 tỷ USD cho dự án xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trừ 3/4 chương trình hoạt động của chính phủ liên bang đã được duyệt chi để hoạt động cho tới ngày 30/9/2019, còn 1/4 chương trình hoạt động còn lại bị gián đoạn từ 0h sáng 22/12/2018 vì không có ngân sách.Hoạt động của các bộ và cơ quan trong Chính phủ Mỹ, trong đó có Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ bị ảnh hưởng.
Các công viên liên bang phải đóng cửa và hơn 400.000 nhân viên trong các cơ quan chịu ảnh hưởng sẽ làm việc mà không nhận được lương, trong khi 380.000 nhân viên khác phải nghỉ việc không lương cho tới khi vấn đề được tháo gỡ.
Các hoạt động như hành pháp, tuần tra biên giới, vận chuyển thư và hoạt động tại sân bay vẫn sẽ được duy trì.
Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu cho năm cơ quan chính phủ trong tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 1/10/2018), song vẫn cần đưa ra quyết định đối với ngân sách của bảy cơ quan khác, bao gồm Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp. Trước đó ngày 19/12/2018, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ liên bang tới tháng 2/2019, nhưng không bao gồm khoản 5 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Hạ viện Mỹ, đang do phe Cộng hòa kiểm soát, sau đó đã thông qua thông qua dự luật chi tiêu tạm thời giúp chính phủ Mỹ duy trì hoạt động tới tháng 2/2019, bao gồm khoản kinh phí xây dựng bức tường biên giới theo yêu cầu của ông Trump. Tuy nhiên, dự luật này sau đó không được ủng hộ khi chuyển trở lại cho Thượng viện, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Ngày 23/12/2018, Giám đốc Văn phòng quản lý ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết việc đóng cửa một phần chính phủ có thể kéo dài sang Năm Mới và qua thời điểm Quốc hội mới đi vào hoạt động. Tổng thống Mỹ ngày 25/12/2018 nói rằng dự án xây dựng bức tường biên giới là để ngăn chặn dòng người và thuốc phiện đổ vào nước Mỹ và nếu nó không được xây dựng thì chính phủ sẽ chưa được mở cửa. Việc xây dựng bức tường biên giới là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump, nhưng những người phản đối cho rằng kế hoạch này quá tốn kém, trong khi lại không hiệu quả.Ông Trump từng cảnh báo sẽ đóng cửa Chính phủ nếu những yêu cầu của ông về vấn đề an ninh biên giới không được bảo đảm, đồng thời tuyên bố quân đội Mỹ có thể được huy động để xây dựng bức tường này nếu đảng Dân chủ không bỏ phiếu ủng hộ.
Tin liên quan
Vì sao Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần?
Hiện giới quan sát đang tỏ ra lo ngại về khả năng sự đóng cửa này có thể kéo dài vì triển vọng đàm phán mơ hồ giữa đảng Dân Chủ và Cộng hòa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












