Chính phủ New Zealand cứu trợ hãng hàng không quốc gia
Theo thỏa thuận trên, Chính phủ - nắm giữ 52% cổ phần Air New Zealand - sẽ cấp khoản tín dụng trên cho Air New Zealand trong 2 năm tới.
Đổi lại, hãng hàng không này đồng ý hủy cổ tức tạm thời cho các cổ đông và không trả cổ tức trong vòng 2 năm tới. Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson nhấn mạnh: "Nếu không có sự can thiệp này, New Zealand có nguy cơ không còn hãng hàng không quốc gia".
Air New Zealand đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 trong bối cảnh chính phủ cấm nhập cảnh đối với tất cả những người không phải công dân nước này và khuyến cáo người dân trong nước không ra nước ngoài thời điểm này.
Ngay cả trước khi chính phủ áp dụng những biện pháp chưa từng có tiền lệ này, Air New Zealand phải cắt giảm tới 80% các chuyến bay chặng dài và cảnh báo rằng 1/3 trong tổng số 12.500 nhân viên của hãng có thể mất việc làm.
Theo ông Robertson, Air New Zealand có vai trò quan trọng đối với nước này, vì vậy việc duy trì các chuyến bay đến các điểm đến quốc tế quan trọng trong thời gian khủng hoảng dịch bệnh là vô cùng cần thiết.
Với thỏa thuận trên, Air New Zealand đóng vai trò đảm bảo đưa người dân "xứ Kiwis" ở nước ngoài trở về nước cũng như duy trì các chuyến bay thiết yếu và các tuyến vận tải để lưu thông hàng hóa như thuốc men và thực phẩm.
Đến nay New Zealand đã ghi nhận 39 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Liên quan tình hình dịch COVID-19, Chính phủ Thái Lan đã quyết định mở rộng yêu cầu về chứng nhận y tế và bảo hiểm sức khỏe đối với tất cả những người nhập cảnh nước này bất kể quốc tịch nào nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 19/3 cho biết Thái Lan đang nỗ lực ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập đất nước, do đó mọi người cần có giấy chứng nhận y tế và bảo hiểm sức khỏe khi đến Thái Lan.
Quy định qiấy chứng nhận sức khỏe được cấp không quá 72 giờ trước khi bay và bảo hiểm y tế có hạn mức điều trị bệnh COVID-19 ít nhất 100.000 USD đối với tất cả người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 22/3.
Đối với người Thái Lan trở về nước, Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết rõ những người này chỉ cần có giấy chứng nhận sức khỏe để đảm bảo bay (không cần xác nhận về COVID-19) và xác nhận của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Thái Lan ở nước ngoài về việc họ về nước.
Trong bối cảnh chi phí xét nghiệm COVID-19 cao và thiếu bộ xét nghiệm ở hầu hết các nơi thời điểm này, quy định trên của Thái Lan thực tế là một lệnh cấm đi lại.
Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 322 ca mắc COVID-19, đa số ở thủ đô Bangkok., với 1 ca tử vong. Tổng cộng 43 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Dịch COVID-19: New Zealand đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu trong nước
14:42' - 19/03/2020
Theo Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), hệ thống ngân hàng nước này có đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu trong bất kỳ tình huống nào.
-
Kinh tế Thế giới
New Zealand công bố gói cứu trợ hơn 7 tỷ USD ứng phó với dịch COVID-19
11:25' - 17/03/2020
New Zealand ngày 17/3 đã công bố gói cứu trợ trị giá 12,1 tỷ NZD (7,34 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
-
Kinh tế Thế giới
New Zealand xác nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên
14:15' - 28/02/2020
Ngày 28/2, New Zealand đã xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại nước này.
-
Kinh tế & Xã hội
New Zealand vẫn cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Trung Quốc
10:27' - 24/02/2020
Ngày 24/2, New Zealand đã kéo dài sang tuần thứ 4 lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ người nước ngoài đến từ Trung Quốc đại lục trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
ADB phát hành đợt trái phiếu toàn cầu 2 tỷ USD
20:00'
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 25/2 cho biết họ đã phát hành trái phiếu toàn cầu kỳ hạn 10 năm trị giá 2 tỷ USD. Số tiền thu được sẽ bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của ADB.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tổng thống Mỹ sẽ thúc đẩy khoản vốn 37 tỷ USD cho ngành sản xuất bán dẫn
11:09'
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 cho biết ông sẽ thúc đẩy việc thông qua một khoản quỹ trị giá 37 tỷ USD để thúc đẩy hoạt động sản xuất chip ở Mỹ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia xem xét giảm phát hành trái phiếu chính phủ
08:20'
Chính phủ Indonesia đang xem xét cắt giảm các đợt phát hành trái phiếu chính phủ trong năm nay do dư thừa tiền mặt hơn 100.000 tỷ rupiah (7,09 tỷ USD) từ ngân sách năm 2020.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed cam kết duy trì lãi suất thấp đến khi lạm phát vượt ngưỡng 2%
08:18' - 24/02/2021
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cam kết ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì biên độ lãi suất cho vay ở mức thấp cho tới khi nền kinh tế sử dụng hết nguồn lực lao động và tỷ lệ lạm phát tăng liên tục.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thống đốc BoK: Tiền kỹ thuật số sẽ biến động giá mạnh hơn nữa
22:07' - 23/02/2021
Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Lee Ju-yeol, các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin không có giá trị nội tại và sự biến động giá dự kiến còn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo đồng Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro
13:38' - 23/02/2021
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo đồng tiền điện tử Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao và không hiệu quả trong tiến hành giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàng
EU kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính G20 tiếp tục bơm tiền
08:45' - 23/02/2021
EU sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính G20 trong tuần này tiếp tục bơm tiền nhằm thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lo ngại về nợ công, Thụy Sỹ thận trọng khi vực dậy nền kinh tế
08:06' - 23/02/2021
Theo Bộ trưởng Tài chính Thụy Sỹ, nước này phải đi vay để thúc đẩy nền kinh tế và khoản nợ 10 tỷ franc sẽ phải được trả trong vòng sáu năm theo quy định về kìm hãm nợ công trong hiến pháp.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất có khả năng tăng từ cuối quý I/2021?
10:25' - 22/02/2021
"Lãi suất ngân hàng có thể dần tăng cao từ cuối quý I/2021 do hoạt động sản xuất phục hồi, kéo theo nhu cầu vay vốn tăng. Các ngân hàng từ đó cũng cần tăng lãi suất huy động để hấp dẫn nguồn tiền".