Chứng khoán châu Á đi lên trong chiều 14/9

16:50' - 14/09/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong chiều 14/9, khi giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng của một loại vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiềm năng.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản kéo dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường kỳ vọng rằng chính phủ tiếp theo của Nhật Bản sẽ không thực hiện nhiều thay đổi lớn đối với các chính sách kinh tế, xã hội ... Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,65% (152,81 điểm) lên 23.559,30 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch 14/9.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi trên thị trường Seoul ghi thêm 1,3% (31,22 điểm) lên 2.427,91 điểm. Chỉ số này đã duy trì trên mức 2.400 điểm kể từ ngày 8/9, chủ yếu nhờ hoạt động mua vào các cổ phiếu công nghệ và ô tô của giới đầu tư nước ngoài và các tổ chức.
Không nằm ngoài xu hướng tăng điểm của các thị trường chứng khoán ở châu Á, chứng khoán Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tiến 0,56% (136,97 điểm) lên 24.640,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 0,57% (18,47 điểm) và khép phiên ở mức 3.278,81 điểm.
Chứng khoán Sydney của Australia ghi thêm 0,7%, trong khi thị trường Jakarta của Indonesia tiến hơn 2%. Còn các thị trường chứng khoán Wellington, Mumbai và Manila  cũng trong vùng tăng điểm.
Quá trình thử nghiệm một trong những loại vắc-xin COVID-19 tiềm năng nhất đã được nối lại vào cuối tuần trước sau khi phải tạm dừng một thời gian ngắn vì một tình nguyện viên tham gia bị ốm. Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh đã cho phép công ty dược phẩm AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) và Đại học Oxford tiếp tục thử nghiệm sau khi đã điều tra.

Đại học Oxford cho biết trong những thử nghiệm quy mô lớn như vậy, một số tình nguyện viên có thể không khỏe và mọi trường hợp đều phải được đánh giá cẩn thận. Về phần mình, AstraZeneca cho biết họ vẫn hy vọng loại vắc-xin này sẽ có mặt vào cuối năm nay, hoặc đầu năm sau.
Tin tức trên đã tạo đà hỗ trợ rất cần thiết cho các thị trường, trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới đang ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại về số ca mắc COVID-19 mới. Song việc một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, cùng lo ngại về việc định giá cổ phiếu quá cao, tình trạng căng thẳng liên quan tới việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, và sự không chắc chắn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang kiềm chế phần nào đà tăng của thị trường.
Chuyên gia Simon Ballard thuộc ngân hàng First Abu Dhabi cảnh báo rằng thế giới chưa có con đường phục hồi kinh tế và kiểm soát dịch COVID-19 rõ ràng chắc chắn. Bên cạnh đó, những rủi ro địa chính trị đang gia tăng xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit. Giữa bối cảnh đó, ông Ballard cho rằng tâm lý thị trường nhìn chung sẽ vẫn còn "mong manh" trong tương lai gần.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/9, chỉ số VN-Index tăng 5,6 điểm (0,63%) lên 894,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 364 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.380,384 tỷ đồng. Toàn sàn có 270 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 140 mã giảm giá. 
HNX-Index tăng 1,22 điểm (0,97%) lên 127,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 58,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 649,907 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục