Chứng khoán châu Á phiên 26/1 giảm điểm do lo ngại về gói kích thích kinh tế của Mỹ

18:11' - 26/01/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 26/1 thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm do e ngại gói kích thích kinh tế Mỹ có thể bị cắt giảm hoặc thậm chí chưa được thông qua trong vài tuần tới.
Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1% xuống 28.546,18 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,6% xuống 29.391,26 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng giảm 1,5% xuống 3.569,43 điểm.

Các nhà giao dịch châu Á muốn bán ra cổ phiếu trong phiên giao dịch này. Thị trường Hong Kong và Thượng Hải giảm điểm mạnh sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thắt chặt thanh khoản trên thị trường tài chính nước này.

Thị trường chứng khoán Seoul cũng giảm hơn 2% sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc trải qua năm tồi tệ nhất kể từ năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra. Các thị trường Singapore, Manila và Jakarta cũng giảm hơn 1% trong khi thị trường Bangkok và Wellington giảm đáng kể. Thị trường Sydney đóng cửa nghỉ lễ.

Mối lo ngại về đại dịch COVID-19 lan rộng tiếp tục "phủ bóng đen" lên thị trường. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày 26-27/1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 26/1, chỉ số VN-Index giảm 29,93 điểm (2,57%) xuống 1.136,12 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 4,03 điểm (1,74%) xuống 227,82 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục