Cơ hội hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập
Trong phiên họp thứ sáu của Hội nghị hợp tác năng lượng Ả Rập-Trung Quốc diễn ra từ ngày 5-8/11, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những dự án năng lượng đang được thực hiện bởi các tập đoàn Trung Quốc tại các nước Ả Rập, cũng như cơ hội hợp tác song phương.
Chủ đề chính trong hợp tác năng lượng lần này là các lĩnh vực năng lượng bền vững, tái tạo và năng lượng sạch. Mohamed Mousa, người đứng đầu phái đoàn Ả Rập tham gia Hội nghị, và cũng là một quan chức cấp cao của Bộ Điện và Năng lượng tái tạo Ai Cập, nhận định: "Năng lượng đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia cho mọi tiểu bang trên khắp thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ai Cập và tất cả các nước Ả Rập".
Cũng theo nhà lãnh đạo đến từ Ai Cập, "các quốc gia Ả Rập có thể hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này (năng lượng) và hiện trong thế giới Ả Rập có rất nhiều cơ hội để thiết lập nhà máy năng lượng tái tạo cũng như chế tạo thiết bị”.
Liu Baohua, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA), người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc tại hội nghị, nói rằng sự hợp tác thực dụng giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập trong các lĩnh vực dầu khí, điện, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn”.
Theo chuyên gia Trung Quốc, sự hợp tác này được cho là "rắn chắc và hiệu quả" và "hợp tác năng lượng đã trở thành trọng tâm của hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Ả Rập".
Các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, bao gồm Tổng công ty điện lực quốc gia Trung Quốc, Sinohydro, Dongfang Electric, Shanghai Electric, đã thực hiện nhiều dự án lớn ở các nước Ả Rập, trong đó có Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Morocco và Jordan trong vài năm qua.
Những dự án này bao gồm việc xây dựng các tổ hợp năng lượng Mặt Trời và các nhà máy nhiệt điện than cũng như nâng cấp các lưới điện chính và mở rộng các đường dây truyền tải điện.
Tại Ai Cập, các tập đoàn Dongfang Electric và Shanghai Electric hiện đang xây dựng một nhà máy điện đốt than ở khu vực Hamrawein tại bờ Biển Đỏ với tổng công suất 6.000 MW.
"Bên cạnh việc hợp tác với Tổng công ty điện lực quốc gia Trung Quốc và tập đoàn Huawei, chúng tôi cũng đang làm việc với tập đoàn Sinohydro của Trung Quốc về việc xây dựng một nhà máy thủy điện lớn ở núi Ataqah ở tỉnh Suez Đông Bắc Ai Cập với công suất 2.400 MW", chuyên gia Mousa nói.
Chuyên gia này nói thêm rằng hàng năm tại Trung Quốc, giới chuyên gia nước này cũng đào tạo các kỹ sư Ai Cập để làm quen với công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng. Tập đoàn Sinohydro đang nghiên cứu xây dựng một khu phức hợp năng lượng Mặt Trời khổng lồ Noor ở tỉnh Đông Nam của Ouarzazate, Morocco.
Công trình này dự kiến hoàn thành vào năm 2020 để cung cấp năng lượng sạch cho hơn 1 triệu ngôi nhà tại Morocco và thậm chí còn dư thừa điện để xuất sang châu Âu.
Các quan chức Morocco cho biết khu phức hợp Mặt Trời Noor sẽ là nơi sản xuất năng lượng Mặt Trời đa công nghệ lớn nhất thế giới với công suất 580 MW, coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch tạo ra 42% lượng điện tiêu thụ từ năng lượng tái tạo vào năm 2020. Con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 52% vào năm 2030.
Trong khi đó tại UAE, tập đoàn Harbin Electric International của Trung Quốc đã hợp tác với ACWA Power của Saudi Arabia tạo ra một liên doanh xây dựng nhà máy than sạch Hassyan ở Dubai, bao gồm bốn đơn vị với công suất sau khi hoàn thành dự kiến là 600 MW.
Mặc dù nguồn năng lượng hiện tại của các nước Ả Rập vẫn bị chi phối bởi dầu mỏ và khí đốt vì mức chi phí tương đối rẻ hơn, song những quốc gia này đang tiến hành chuyển đổi sang năng lượng bền vững và tái tạo.
Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của các nước Ả Rập, đã nâng cao công nghệ và chuyên môn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Ả Rập thông qua quan hệ đối tác cùng thắng.
Phó Giám đốc NEA Liu nói: "Trung Quốc đã đẩy mạnh tái cơ cấu năng lượng và xây dựng một hệ thống năng lượng sạch, ít khí thải carbon, an toàn và hiệu quả, trong khi các nước Ả Rập tích cực tìm kiếm sự chuyển đổi năng lượng và điều chỉnh sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch".
Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập có chung một tầm nhìn về phát triển năng lượng và điều này sẽ đưa sự hợp tác song phương trong lĩnh vực này lên một tầm cao mới.
"Để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, NEA của Trung Quốc và Liên đoàn Ả Rập (AL) đã quyết định thành lập một trung tâm đào tạo năng lượng sạch Trung Quốc-Ả Rập", quan chức Trung Quốc cho biết.
Yang Kai, người đứng đầu chi nhánh tại Ai Cập của Hanergy Thin Film Power Limited, đã tiết lộ kế hoạch đầu tư vào nước này để xây dựng một dự án khu công nghiệp quang điện với công suất 300 MW với số vốn đầu tư lên đến hơn 450 triệu USD. Dự kiến kế hoạch này sẽ cung cấp việc làm cho 3.000 người.
"Dự án này đã có một đối tác ở Ai Cập và chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về tính khả thi của nó", doanh nhân người Trung Quốc nói với hãng tin Tân Hoa Xã. "Ai Cập với dân số 100 triệu người là một thị trường hứa hẹn cho các tập đoàn Trung Quốc và Trung Quốc là một nguồn chuyển giao cũng như đào tạo công nghệ năng lượng đầy hứa hẹn cho Ai Cập và các quốc gia trong thế giới Ả Rập", chuyên gia Mousa nói.
Nhà kinh tế Mahmoud Fath-Allah thuộc AL đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình đào tạo Trung Quốc đối với thế giới Ả Rập. "Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hợp tác năng lượng với Trung Quốc là phần đào tạo vì chuyên môn của Trung Quốc trong lĩnh vực này sẽ tạo ra sự khác biệt trong tương lai của năng lượng tái tạo ở khu vực Ả Rập", ông nói thêm./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Trung Quốc: Số vụ khởi tố về gây ô nhiễm môi trường tăng 40%
13:54' - 23/11/2018
Thống kê của giới chức Trung Quốc cho hay trong 10 tháng đầu năm 2018, nước này đã khởi tố 3.500 cá nhân liên quan đến các vụ gây ô nhiễm môi trường, tăng gần 40% so với năm ngoái.
-
Ý kiến và Bình luận
Trung Quốc: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung nên bình đẳng và có lợi
11:05' - 23/11/2018
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 23/11 cho rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nên bình đẳng và có lợi cho cả hai,
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc cấm nhập khẩu 32 loại chất thải rắn
17:15' - 19/11/2018
Tân Hoa xã ngày 19/11 đưa tin Trung Quốc sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu chất thải rắn từ 24 loại lên 32 loại.
-
Kinh tế Thế giới
Bức màn sắt kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc
05:30' - 18/11/2018
Nếu Mỹ và Trung Quốc không thể giải quyết được những khác biệt chiến lược giữa họ, “bức màn sắt kinh tế” giữa hai nước sẽ dẫn đến sự chia rẽ thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia kỳ vọng kinh tế tăng trưởng 5% bất chấp dự báo của IMF
22:24' - 24/04/2025
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati tự tin rằng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng tới 5% trong năm 2025.
-
Kinh tế Thế giới
Fed: Bất ổn chính sách tạo đang đè nặng lên kinh tế Mỹ
15:25' - 24/04/2025
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 23/4 cảnh báo chính sách thương mại thiếu nhất quán của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo áp lực cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump: Tăng thuế sẽ khiến nhiều người giàu rời khỏi Mỹ
10:45' - 24/04/2025
Theo ông Trump, dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác, việc tăng thuế suất sẽ gây ra sự gián đoạn lớn và khiến những triệu phú rời khỏi Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh năm 2025
08:36' - 24/04/2025
Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực sẽ lần lượt đạt mức tăng trưởng 2,1% và 2,4% trong năm 2025 và 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tìm kiếm "thỏa thuận công bằng" về thương mại với Trung Quốc
08:35' - 24/04/2025
Ngày 23/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cao triển vọng về một "thỏa thuận công bằng" về thương mại với Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Canada đối mặt nguy cơ suy thoái nếu xảy ra cuộc chiến thương mại
20:49' - 23/04/2025
Ngân hàng trung ương Canada (BOC) cảnh báo nền kinh tế nước này có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng nếu nổ ra cuộc chiến thương mại toàn cầu do tác động từ các mức thuế quan của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành ô tô Mỹ lo ngại tác động tiêu cực của thuế quan
20:31' - 23/04/2025
Liên minh các hiệp hội ngành ô tô Mỹ vừa kiến nghị Tổng thống Donald Trump không áp thuế 25% với linh kiện ô tô nhập khẩu, và cảnh báo động thái này sẽ làm giảm doanh số bán xe và đẩy giá xe tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Thời hàng giá rẻ tại Mỹ dần lùi xa
19:35' - 23/04/2025
Cuộc chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đang tác động trực tiếp tới tủ đồ người dân Mỹ, trong đó mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nhất lại là sản phẩm đời sống thiết yếu.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc nêu điều kiện đàm phán thương mại với Mỹ
18:23' - 23/04/2025
Ngày 23/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) khẳng định nước này có lập trường rất rõ ràng về cuộc chiến thuế quan do Mỹ khởi xướng.