BNEWS Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 23/11 cho rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nên bình đẳng và có lợi cho cả hai,
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể tìm ra cách để giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự đoán sẽ hội kiến nhân chuyến công du đến Buenos Aires, Argentina để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra từ ngày 30/11-1/12, trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang ngày càng căng thẳng.Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Vương Thụ Văn hy vọng hai bên có thể có cùng chí hướng và tìm ra cách để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong mối quan hệ thương mại song phương. Ông cho biết quan chức hai nước đang giữ liên hệ chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai bên.
Về phía mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 cho biết ông đã rất sẵn sàng cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai bên có thể đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương. Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump hầu như không có dấu hiệu nhượng bộ trong những yêu cầu và cả giọng điệu của mình.Mới đây, giữa “tâm bão” căng thẳng thương mại song phương, Washington cho biết Trung Quốc đã không thay đổi những hành vi “không công bằng” của mình. Đáp lại, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này và yêu cầu Mỹ ngừng những hành động khiêu khích.
Viện dẫn những lý do về an ninh, Chính phủ Mỹ mới đây cũng đề xuất tăng cường kiểm soát các mặt hàng xuất khẩu công nghệ trong 14 lĩnh vực công nghệ cao chủ chốt như trí tuệ nhân tạo và công nghệ mạch vi xử lý, một động thái mà nhiều nhà phân tích cho là nhằm vào Trung Quốc. >>>WTO sẽ giải quyết khiếu nại về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu với thép, nhômTin liên quan
FTA Canada-Trung Quốc và sức ép từ phía Mỹ
Mặc dù Canada đang theo đuổi một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc, nhưng các chuyên gia phân tích của Trung Quốc cho rằng trước tiên Canada cần giải quyết một số vấn đề với Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Lực đẩy mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ thu hút vốn ngoại mà còn giữ lại các hoạt động tài chính giá trị cao đang chảy sang Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).
-
Ý kiến và Bình luậnUOB: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận bài bản và chủ động hơn đối với việc sử dụng năng lượng.










