BNEWS Theo quy hoạch phát triển du lịch trên đảo Phú Quý của UBND Bình Thuận, đến năm 2030, Phú Quý sẽ đón 74.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 6.000 lượt).
Sáng 3/7, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã diễn ra lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch Phú Quý là khu du lịch cấp tỉnh của Bình Thuận. Đây là địa phương đầu tiên được công nhận khu du lịch cấp tỉnh.
Cách đất liền 56 hải lý theo hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý một phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hoang sơ với các bãi tắm đẹp. Từ đầu năm 2016 đến nay, du lịch Phú Quý đã có những bước phát triển mạnh, nhất là từ khi nguồn điện được phát 24/24 giờ trong ngày, mở ra một thời kỳ mới cho Phú Quý. Trong năm 2019, đã có gần hơn 42.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến Phú Quý (tăng 117% so với năm 2018). Hiện nay tuyến vận tải hành khách Phan Thiết – Phú Quý đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa với 3 tàu cao tốc và các tàu vận chuyển hàng hóa đang hoạt động thường xuyên...Giao thông đường biển từ đất liền ra đảo được cải thiện, du khách khắp nơi trong tỉnh, cả nước, khách quốc tế đến đảo ngày một đông để công tác, nghiên cứu lịch sử và ngắm cảnh thiên nhiên... Đây là cầu nối quan trọng góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển.
Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết: Với 10 hòn đảo có quy mô diện tích và đặc điểm tự nhiên khác nhau, Phú Quý có vị trí cực kỳ quan trọng về an ninh quốc phòng và vai trò đảo tiền tiêu bao quát vùng biển quan trọng ở Nam Trung Bộ. Là điểm tham quan du lịch đầy ấn tượng của tỉnh Bình Thuận với các sản phẩm du lịch như tắm biển, câu cá, lặn biển, tham quan các di tích trên đảo, các làng chài truyền thống… Người dân Phú Quý hiền hòa, mến khách.Trên đảo có nhiều loại hải sản ngon, địa hình, khung cảnh còn hoang sơ, là địa điểm du lịch hấp dẫn, lý thú từ đó thu hút nhiều lượng khách đến với Phú Quý tham quan du lịch và nghỉ dưỡng và đạt được những tiêu chí để trở thành Khu du lịch cấp tỉnh.
Theo ông Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, việc Phú Quý được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh là niềm tự hào và có ý nghĩa quan trọng nhưng đó mới là kết quả bước đầu. Để xứng đáng với khu du lịch cấp tỉnh và được du khách biết đến, huyện đảo Phú Quý còn rất nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa, với quyết tâm cao hơn nữa để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.
Theo quy hoạch phát triển du lịch trên đảo Phú Quý của UBND Bình Thuận, đến năm 2030, Phú Quý sẽ đón 74.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 6.000 lượt), tốc độ tăng trưởng 10,46%/năm và tổng nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 380 tỷ đồng/năm, giúp giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Dịp này, Chi hội Du lịch Phú Quý trực thuộc Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã ra mắt. Hiện Chi hội thu hút được 10 thành viên, là những người đang kinh doanh, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện. Việc thành lập Chi hội góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững cũng như tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú và đa dạng./.Tin liên quan
Ngành du lịch-lữ hành châu Phi thiệt hại gần 55 tỷ USD vì COVID-19
Ủy viên Liên minh châu Phi (AU) về năng lượng và cơ sở hạ tầng Amani Abou-Zeid ngày 2/7 cho biết ngành du lịch và lữ hành của châu Phi đã “bốc hơi” gần 55 tỷ USD do đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế, du lịch
Với những thành công bước đầu của các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch, UNDP/GEF SGP sẽ nghiên cứu, sẵn sàng ủng hộ giai đoạn mới của dự án.
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Đột phá để tăng sức cạnh tranh
Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa với du lịch miền Trung.
-
Kinh tế xã hộiĐiều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm
Các chuyên gia trong ngành du lịch nêu rõ, mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm là yêu cầu thiết yếu của ngành du lịch.
-
Kinh tế xã hộiBảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 cập nhật mới nhất. Thứ tự xếp hạng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9, sáng mai 24/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiKỳ vọng sớm thu gom rác bằng xe ba bánh chạy điện thay xe tự chế
Từ thực tế hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, ngõ nhỏ, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang phải sử dụng các loại xe thu gom tự chế.
-
Kinh tế xã hộiASIAD 2026: Việt Nam giành HCV đầu tiên, U23 vào tứ kết
Trong ngày thi đấu 22/9, khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đội Iran với tỷ số 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ môn karate.
-
Kinh tế xã hộiĐại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hoàn tất công tác bảo hộ công dân đưa 10 thuyền viên bị mắc kẹt về nước
Nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 10 thuyền viên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trở về Việt Nam.














