BNEWS Các cử tri Thụy Sĩ đã bác kế hoạch do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SPP) đề xuất theo đó tự động trục xuất những người nước ngoài phạm tội, dù là nhỏ nhất, ra khỏi nước này.
Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý kết thúc vào trưa 28/2 (giờ địa phương), các cử tri Thụy Sĩ đã bác kế hoạch do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SPP) đề xuất theo đó tự động trục xuất những người nước ngoài phạm tội, dù là nhỏ nhất, ra khỏi nước này.
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang có thái độ cương quyết đối với người di cư sau khi hơn một triệu người đã đến những bờ biển của lục địa này năm ngoái.
Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu, cho biết khoảng 59% số cử tri tham gia bỏ phiếu đã bác bỏ kế hoạch trên và đây được xem là một đòn giáng mạnh vào SPP vì kết quả này ngược hẳn với cuộc thăm dò ý kiến tiến hành hồi năm ngoái.
Tỉ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu là hơn 62%, mức cao nhất trong một cuộc trưng cầu dân ý ở nước này kể từ năm 1992.
Theo đề xuất của SPP, một đạo luật liên quan sẽ được sửa đổi để có thể trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào, dù là phạm tội nghiêm trọng như giết người hay phạm tội nhẹ như đe dọa người khác, cung cấp thông tin sai sự thật, nếu những người này phạm tội hai lần trong vòng 10 năm.
Trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây 6 năm, hơn một nửa số cử tri Thụy Sĩ đã ủng hộ việc tăng cường các quy định trục xuất những công dân nước ngoài bị buộc tội liên quan đến hành vi bạo lực hoặc tội phạm tình dục./.
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Châu Âu lo ngại Ai Cập là cửa ngõ mới
EU đang lo ngại việc các tổ chức đưa người nhập cư trái phép tìm cách khôi phục lại tuyến đường biển tới "Lục địa già" từ Ai Cập, trong bối cảnh làn sóng người di cư tại Libya và Thổ Nhĩ Kỳ quá tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












