Cưỡng chế 7 công trình trái phép của một cá nhân ngay cửa ngõ Đà Lạt

12:06' - 07/06/2023
BNEWS UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa ra quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với bà Ma Đuệ (sinh năm 1978, trú tại thôn K’rèn, xã Hiệp An) về hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ngày 7/6, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ma Đuệ (sinh năm 1978, trú tại thôn K’rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) về hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp. Diện tích lấn chiếm đất rừng trên, bà Ma Đuệ đã xây dựng tới 7 công trình trái phép, buộc phải cưỡng chế giải tỏa.

 

Theo Quyết định số 120/QĐ-CCXP ngày 5/6/2023, UBND huyện Đức Trọng đã quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với bà Ma Đuệ do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 3 điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bà Ma Đuệ đã lấn chiếm đất rừng với diện tích 9.094m2 tại khoảnh 6, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, gần với địa phận Phường 3, thành phố Đà Lạt.

Tại vị trí vi phạm, bà Ma Đuệ đã xây dựng trái phép 7 công trình gồm ba căn nhà kết cấu tường xây lợp mái tôn, nền lát gạch men; hai công trình mái che kết cấu kèo sắt lợp ngói; một nhà kết cấu trụ bê tông, kèo sắt lợp ngói và một cổng kết cấu bê tông kèo sắt lợp ngói. Công trình lớn nhất có diện tích 167m2, nhỏ nhất 7,9m2. Ngoài phần diện tích đã dùng để xây dựng các công trình, 8.677m2 còn lại, bà Ma Đuệ đã trồng cây ăn quả và một số cây tạp khác.

Quyết định của UBND huyện Đức Trọng buộc bà Ma Đuệ phải tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại toàn bộ diện tích đất đã lấn chiếm.

Trước đó, với hành vi trên, ngày 24/3/2023, UBND huyện Đức Trọng đã ra Quyết định số 57/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính bà Ma Đuệ số tiền 50 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích 9.094 m2 tại vị trí nêu trên.

Quyết định nêu rõ trong thời hạn 10 ngày, bà Ma Đuệ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và phải trả lại diện tích đất trên. Nếu quá thời hạn, bà Ma Đuệ không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Nhiều năm qua, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Nơi đây đã từng xảy ra những vụ cưa phá rừng thông quy mô lớn với mục đích lấn chiếm đất. Cơ quan Công an đã phải vào cuộc điều tra, truy tìm và xử lý các đối tượng cầm đầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục