Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tại Trung Đông-Bắc Phi chạm mốc 1 tỷ USD

08:09' - 13/01/2021
BNEWS Số thương vụ của các startup trong khu vực đã giảm 13% năm 2020 so với năm trước đó, song giá trị đầu tư lại tăng 13% lên mức 1,03 tỷ USD.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo mới công bố của nền tảng MAGNiTT chuyên theo dõi các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tại Trung Đông-Bắc Phi cho thấy số thương vụ của các startup trong khu vực đã giảm 13% năm 2020 so với năm trước đó, song giá trị đầu tư lại tăng 13% lên mức 1,03 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, ba startup tại Trung Đông-Bắc Phi thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất trong năm 2020 lần lượt là công ty đầu tư bất động sản EMPG (có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất – UAE) với 150 triệu USD, theo sau là nhà cung cấp dịch vụ nhà bếp Kitopi (cũng của UAE) với 60 triệu USD và đứng thứ ba là doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe điện tử Vezeeta của Ai Cập với 40 triệu USD.

Theo MAGNiTT, phần lớn trong tổng số vốn đầu tư 1,03 tỷ USD mà các startup Trung Đông-Bắc Phi thu hút được là các thương vụ ký kết trong nửa đầu năm 2020, khi chiếm tới 725 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức tương ứng 563 triệu USD cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng rõ rệt tới môi trường khởi nghiệp trong giai đoạn nửa cuối năm 2020 và các startup trong khu vực chỉ thu hút được 306 triệu USD trong 198 thương vụ.

MAGNiTT khẳng định các startup nổi lên trong nửa cuối năm 2020 là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và tài chính công nghệ cao, vốn được hưởng lợi từ xu hướng thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong thời kỳ dịch bệnh. Đặc biệt, vốn đầu tư cho startup trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng tới 280% lên mức 72 triệu USD.

Trên bình diện khu vực, UAE, Saudi Arabia và Ai Cập là ba quốc gia mà các startup hoạt động tích cực nhất cũng như thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất, trong đó các startup UAE chiếm tới 58% tổng số vốn đầu tư, còn Saudi Arabia ghi nhận nhiều thương vụ khởi nghiệp nhất (chiếm 35%)./.

>>Thêm cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào nền kinh tế số

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục