BNEWS Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov là một trong những trường đại học lâu đời và có uy tín nhất ở LB Nga.
Ngày 1/6, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã đến thăm trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU) và làm việc với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga Victor Sadovnichy, Hiệu trưởng nhà trường về việc thúc đẩy hợp tác giữa MGU và các trường đại học Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong buổi làm việc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn ông Sadovnichy đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn. MGU là ngôi trường có bề dày lịch sử và có chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu nước Nga cũng như Liên Xô trước đây, là cái nôi đã giúp đào tạo rất nhiều thế hệ các nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý cấp cao của Việt Nam.
Là một cựu sinh viên của MGU, nay được về thăm lại trường cũ của mình, Đại sứ bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc tới ngôi trường đã đào tạo, cung cấp kiến thức giúp ông trưởng thành như ngày nay.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, trên cương vị của mình, ông muốn thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các trường đại học ở Việt Nam với MGU, đồng thời mở thêm cơ hội để sinh viên Việt Nam theo học tại ngôi trường danh giá này.
Đại sứ cho biết, năm 2019 sẽ là năm chéo: Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam. Nhân dịp này, ông đề nghị MGU xem xét thảo luận các dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa nhà trường với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu Việt Nam, ví dụ như mời các giảng viên của MGU sang giảng dạy và truyền đạt kinh nghiệm cho các trường đại học ở Việt Nam, hợp tác nghiên cứu khoa học...
Trước đây, MGU và một số trường đại học ở Việt Nam cũng từng ký kết những biên bản ghi nhớ hợp tác, nhưng rất nhiều trong số đó chưa thực hiện được và đã quá hạn. Về vấn đề này, Đại sứ cho biết đã liên lạc với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Hai trường đại học này đang muốn liên hệ và tiếp tục ký kết hợp tác với MGU.
Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị trường MGU tiếp nhận các sinh viên Việt Nam theo học theo diện Xử lý nợ và Hiệp định. Hiện nay, do MGU là trường trực thuộc Chính phủ, không thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, do đó MGU không có trong danh sách các trường đại học tham gia chương trình đào tạo với Việt Nam theo diện này. Bởi vậy, các sinh viên được cử đi học theo diện Xử lý nợ và Hiệp định chưa có cơ hội được theo học tại MGU.
Về phần mình, Hiệu trưởng Sadovnichy hoan nghênh Đại sứ Ngô Đức Mạnh về thăm lại trường cũ và cho biết ông rất sẵn lòng phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa MGU và các trường đại học của Việt Nam như gửi giảng viên tới truyền đạt kinh nghiệm về giảng dạy, triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu Việt Nam.
MGU cũng sẵn sàng tiếp nhận các sinh viên Việt Nam tới theo học tại trường. Hiện nay, tại MGU cũng đã có một số ít nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam học theo diện trả tiền và phải thi đầu vào.
Ông Sadovnichy đề xuất phía Việt Nam nghiên cứu mô hình hợp tác mà MGU đã thực hiện với các đối tác Ấn Độ và Nhật Bản. Theo đó, MGU và các trường đại học, cơ sở nghiên cứu của Việt Nam có thể cùng tổ chức các diễn đàn để trao đổi về học thuật và nghiên cứu khoa học.
Trường cũng sẵn sàng truyền đạt các kinh nghiệm giảng dạy và hợp tác nghiên cứu với các trường đại học ở Việt Nam.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận một số định hướng hợp tác khác trong thời gian sắp tới nhằm góp phần tăng cường hợp tác và củng cố quan hệ Việt Nam - LB Nga. Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi thêm để tiến tới triển khai cụ thể các nội dung đã bàn thảo.
Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov là một trong những trường đại học lâu đời và có uy tín nhất ở LB Nga. Được thành lập từ năm 1755, cho tới nay trường có khoảng 6.000 giáo sư, giảng viên cùng 5.000 nhà nghiên cứu tại các khoa, viện nghiên cứu. Mỗi năm có gần 50.000 sinh viên, nghiên cứu sinh theo học tại trường./.
>>> Việt Nam và CH Bashkortostan thuộc LB Nga cam kết đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin liên quan
Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg - cơ hội hợp tác rộng mở của Nga
Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF-2018) lần thứ 22 được coi là "sân chơi" đối thoại cho đại diện chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 4/8/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ.
-
Kinh tế Việt NamĐại biểu Quốc hội đề xuất hoàn thiện quy định về chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng ngoài khơi
Chiều 4/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ đề xuất bổ sung 19 dự án điện công suất hơn 42.000 MW
Cần Thơ đề nghị Bộ Công Thương xem xét cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo các kiến nghị của địa phương; trong đó, bổ sung 19 dự án nguồn điện mới với tổng công suất 42.175 MW.
-
Kinh tế Việt NamĐưa chính sách dầu khí từ tư duy “ưu đãi đầu tư” sang “cạnh tranh toàn cầu”
Chiều 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamThống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh
Chiều 4/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh.
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên hút hơn 639 triệu USD FDI, công nghiệp tăng 15,41%
Bảy tháng năm 2026, công nghiệp Hưng Yên tăng 15,41%, trong khi tỉnh thu hút 639,17 triệu USD vốn FDI và có hơn 3.400 doanh nghiệp thành lập mới.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Ngành ngoại giao góp phần tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới ngoại giao kinh tế, chuyển mạnh sang đồng hành cùng doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước: Pháp luật phải “đi trước” để kiến tạo phát triển
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luật pháp phải gần gũi với thực tiễn, thậm chí cần “đi trước” để kiến tạo phát triển chứ không phải chờ sự việc xảy ra rồi mới quy định để "bịt" lại lỗ hổng.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Vốn FDI thế hệ mới “rót” mạnh vào Đồng Nai
Thống kê thành phố Đồng Nai nhận định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới đang “rót” mạnh vào Đồng Nai, cho thấy môi trường đầu tư của thành phố Đồng Nai tiếp tục được cải thiện.











