Dấu ấn 100 ngày cầm quyền đầu tiên vì "Gia đình Malaysia"
Đánh giá về 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Thủ tướng Ismail cho rằng nội các đã thực hiện được khoảng 90% mục tiêu đề ra và thành quả này sẽ được tiếp tục với kế hoạch trung và dài hạn từ 6 tháng đến một năm.
Ông nhấn mạnh thành công trong 100 ngày đầu tiên sẽ truyền cảm hứng để chính phủ tiếp tục phục vụ nhân dân trên tinh thần vì "Gia đình Malaysia" với cam kết cao hơn, thay vì trở nên chủ quan, hài lòng với kết quả hiện tại.
Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, nhà lãnh đạo này cũng chia sẻ quan điểm, đánh giá về các bộ và cơ quan ngang bộ cũng như cá nhân bộ trưởng dựa trên 3 tiêu chí: Việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của bộ (50%), hiệu quả hoạt động của bộ trưởng (25%) và nhận thức của người dân về bộ trưởng và bộ (25%).
Theo Thủ tướng Ismail, thành công của Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 đã cho phép nền kinh tế mở cửa trở lại hoàn toàn. Đây chính là yếu tố quan trọng trong việc phục hồi nền kinh tế vi mô của đất nước và giúp đỡ người dân, tạo cơ sở mạnh mẽ cho sự phục hồi của đất nước khi bước sang quý cuối cùng của năm 2021.
Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,3% trong tháng 10 vừa qua so với mức cao nhất là 5,3% ghi nhận hồi tháng 5/2020.
Bên cạnh đó, Malaysia cũng chứng kiến mức tăng 56% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 8,2 tỷ ringgit trong quý II lên 12,8 tỷ ringgit trong quý III/2021.
Điều này đã khiến tổng vốn FDI trong 9 tháng đầu năm tăng hơn 30 tỷ ringgit, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Thương mại và Công nghiệp quốc tế đã thành công trong việc tăng FDI cho lĩnh vực sản xuất bằng cách phê duyệt các dự án trị giá 109,1 tỷ ringgit trong 100 ngày đầu cầm quyền.
Hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chính phủ đã triển khai việc phân bổ 3,3 tỷ ringgit cho Chương trình Trợ cấp tiền lương. Chương trình đã mang lại lợi ích cho hơn 189.000 người sử dụng lao động và 1,9 triệu công nhân.
Ngoài ra, trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 khiến nhiều người mất việc làm, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ bị phá sản, chính phủ đã phân bổ 8,2 tỷ ringgit để giúp đỡ khoảng 9,6 triệu người.
Tính đến ngày 30/11 vừa qua, khoảng 156,18 tỷ ringgit trong tổng số 225 tỷ ringgit đã được giải ngân qua 4 gói kích thích kinh tế.
Các nhà phân tích chính trị tại Malaysia cho rằng đến thời điểm hiện tại, chính phủ của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã đạt được 90% mục tiêu chính và hiện là thời điểm thích hợp để đặt ra mục tiêu mới.
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư quốc gia, Giáo sư Shamsul Amri Baharuddin đánh giá dù chính phủ đạt được 90% mục tiêu, song vẫn còn nhiều việc cần phải làm để giải quyết những vấn đề tồn đọng. Ông nhấn mạnh, sau thời điểm 100 ngày đầu tiên, cần đánh giá sự thể hiện vai trò của các thành viên nội các trong một năm vì mục tiêu dài hạn rất quan trọng.
Theo ông, trong thời gian dịch bệnh hoành hành, các bộ Y tế, Đoàn kết quốc gia, Khoa học-Công nghệ và Đổi mới và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã thể hiện được vai trò của mình.
Cùng quan điểm với Giáo sư Shamsul, Giáo sư trường Đại học Sains Malaysia, ông Sivamurugan Pandian cho rằng mọi sự chú ý sẽ dồn vào Bộ Giáo dục trong thời gian tới sau một năm học trực tuyến khiến nhiều học sinh không theo kịp chương trình.
Bên cạnh đó, vấn đề tăng giá hàng hóa đang ảnh hưởng lớn đến người dân. Tuy nhiên, đây là vấn đề quá lớn để có thể giải quyết trong một thời gian ngắn.
Trên thực tế, Thủ tướng Ismail đang tiếp tục triển khai Kế hoạch Phục hồi quốc gia (NRP) do chính phủ tiền nhiệm đề ra. Đây được đánh giá là bước đi đúng đắn vì đội ngũ nội các và công chức có thể tiếp tục đà phát triển đã bắt đầu từ năm 2020.
Theo Giáo sư Shamsul, 90% là một mức đánh giá phù hợp thực tế. Chính phủ của Thủ tướng Ismail không bắt đầu từ con số không và hiện đang có một nền tảng vững chắc để làm việc và thúc đẩy các mục tiêu đề ra.
Giáo sư Sivamurugan cho biết, các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn do Thủ tướng Ismai đặt ra, cùng với biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa chính phủ và phe đối lập đã giúp chính phủ “ghi điểm”. MOU đã hỗ trợ rất nhiều vì các bộ trưởng không phải lo lắng về chính trị và có nhiều thời gian hơn để làm việc.
Để khơi dậy tinh thần đoàn kết trong đảng trên cương vị là Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Mã Lai thống nhất (UMNO), Thủ tướng Ismail cũng bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ trên cương vị Thủ tướng để giúp ông tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và chăm sóc y tế mà người dân đang phải đối mặt. Theo ông, mặc dù số ca mắc mới COVID-19 đã giảm và nền kinh tế đất nước cũng đang được phục hồi, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.
Ông nhấn mạnh: “Tôi cần sự ủng hộ của toàn đảng để có sức mạnh chiến đấu. Vấn đề lớn nhất là vấn đề của người dân chứ không phải là vấn đề chính trị kéo dài".
Lên nắm quyền vào thời điểm khó khăn khi mà tranh chấp đảng phái đang ở giai đoạn cao trào và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể nói thách thức của Thủ tướng Malaysia Ismai không hề nhỏ. Việc Malaysia nằm trong nhóm 20 nước có tỷ lệ dân số hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới (80%) là kết quả đáng ghi nhận.
Malaysia cũng bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường cho những người đã hoàn thành tiêm chủng. Những dấu ấn trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên sẽ tạo động lực để chính quyền tiếp tục nỗ lực thực hiện các dự án nhằm tiếp tục hỗ trợ cũng như bảo vệ lợi ích và phúc lợi xã hội của người dân, theo tinh thần của Thủ tướng Ismail, đó là “Gia đình Malaysia”./.
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Kinh tế Malaysia rơi vào suy thoái kỹ thuật
06:30' - 12/12/2021
Chỉ số GDP tính theo năm giảm 17,2% so với quý II/2020 khiến Malaysia trở thành một trong những quốc gia có hoạt động kém nhất trong sáu nền kinh tế hàng đầu ASEAN.
-
Kinh tế Thế giới
Lao động nông nghiệp - bài toán nan giải cho Chính phủ Malaysia
06:30' - 04/12/2021
Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và dự định thay thế lao động nước ngoài bằng lao động bản địa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Nhật đối mặt rủi ro mới từ địa chính trị
15:48'
Dù GDP quý IV/2025 của Nhật Bản được điều chỉnh tăng mạnh nhờ đầu tư và tiêu dùng, nền kinh tế vẫn đối mặt rủi ro từ hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc và giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp 8 doanh thu chip nội địa
14:57'
Chính phủ Nhật Bản vừa đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhằm vực dậy ngành bán dẫn, với kế hoạch tăng doanh số chip sản xuất trong nước vào năm 2040 lên gấp 8 lần so với mức của năm 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều cơ sở dầu khí tại vùng Vịnh phải tạm dừng hoạt động
10:56'
Saudi Aramco cảnh báo xung đột Trung Đông đang gây cú sốc lớn cho thị trường năng lượng khi nhiều cơ sở dầu khí ở vùng Vịnh phải tạm dừng hoạt động, làm gia tăng gián đoạn nguồn cung và giá dầu.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc nhập khẩu dầu thô tăng 16% trong hai tháng đầu năm
10:34'
Theo trang “Liên hợp buổi sáng” ngày 10/3, lượng dầu thô Trung Quốc mua trong hai tháng đầu năm nay đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
EU xem xét giảm thuế năng lượng, hỗ trợ người dân
09:41'
Ủy ban châu Âu đề xuất các nước Liên minh châu Âu xem xét giảm thuế năng lượng nhằm giảm gánh nặng chi phí điện, khí đốt cho người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Argentina kêu gọi Phố Wall tăng đầu tư
09:22'
Tổng thống Javier Milei ngày 10/3 kêu gọi các nhà đầu tư Phố Wall rót vốn vào Argentina, cho rằng các cải cách kinh tế nước này đang giúp nền kinh tế dần ổn định và mở ra cơ hội đầu tư mới.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ công bố dự án xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm
09:11'
Dự án được mô tả là nhà máy lọc dầu mới đầu tiên được xây dựng tại Mỹ trong 50 năm qua và được Tổng thống Trump gọi là thỏa thuận năng lượng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Thách thức lớn đang chờ đợi tân Chủ tịch Fed
08:03'
Tổng thống Donald Trump đã chính thức đề ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chuyển đề cử tới Thượng viện để phê chuẩn.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Trung Đông và tác động kinh tế: Cú sốc kép trên thị trường dầu mỏ
06:30'
Cuộc "Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ 3" đang gây ra đứt gãy nguồn cung dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: NST/TTXVN