Đầu tư phát triển bất động sản tại Trung Quốc tăng 6,3%

07:25' - 18/11/2020
BNEWS Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, đầu tư vào phát triển bất động sản của nước này trong giai đoạn từ tháng 1-10/2020 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, đầu tư vào phát triển bất động sản của nước này trong giai đoạn từ tháng 1-10/2020 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 5,6% của 9 tháng kể từ đầu năm nay, đạt 11,66 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,77 nghìn tỷ USD).
Theo NBS, đầu tư xây dựng các tòa nhà chung cư trong 10 tháng kể từ đầu năm nay tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,63 nghìn tỷ nhân dân tệ. Doanh số bán nhà ở thương mại tính theo diện tích sàn trong 10 tháng qua đạt 1,33 tỷ m2, tương đương mức của cùng kỳ năm ngoái, song doanh số bán nhà thương mại trong giai đoạn này tăng 5,8%, đạt 13,17 nghìn tỷ nhân dân tệ. Mức tăng này cao hơn nhiều so với mức tăng 3,7% của giai đoạn từ tháng 1-9/2020.
Số liệu của NBS cũng cho thấy thị trường nhà ở của Trung Quốc vẫn ổn định trong tháng 10/2020, với tốc độ tăng giá nhà qua từng tháng tại các thành phố lớn tăng chậm lại. Giá nhà mới tại 4 thành phố hạng nhất của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, trong tháng 10/2020 tăng 0,3% so với tháng trước đó.
Chính phủ Trung Quốc luôn nhấn mạnh nguyên tắc “nhà để ở, không phải đầu cơ”, và trong khi hạn chế đầu cơ giá nhà, nước này cũng sẽ thực hiện các chính sách cụ thể liên quan đến lĩnh vực bất động sản cho các thành phố./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục