BNEWS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã có văn bản kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Thành phố miễn thu phí với phương tiện của người dân ở khu dân cư và xe ô tô.
Trước những khó khăn trong hoạt động của Trạm thu phí BOT Phú Hữu, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (nhà đầu tư) đã có văn bản kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Thành phố miễn thu phí với phương tiện của người dân ở khu dân cư và xe ô tô của doanh nghiệp trong khu vực trạm.
Theo Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, từ khi đi vào hoạt động ngày 17/9, hệ thống công nghệ thiết bị thu phí ETC tại trạm hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ được duyệt. Các xe tải, xe container, xe đầu kéo, xe bồn... vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng, trạm nghiền xi măng cơ bản chấp hành tốt khi qua trạm. Tuy nhiên, người dân cư trú trên địa bàn khu vực Trạm BOT Phú Hữu bức xúc, phản ứng mạnh, không đồng tình với việc thu phí, yêu cầu miễn phí tất cả các phương tiện ra vào khu dân cư phục vụ đời sống, nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân. Theo người dân, đây là con đường hiện hữu và độc đạo để ra vào khu dân cư, nếu không miễn phí thì cần phải có đường dân sinh để người dân đi lại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có trụ sở trong khu vực trạm cũng mong muốn được miễn thu phí xe ô tô của doanh nghiệp và nhân viên của đơn vị phải ra vào trạm vì không còn đường nào khác để đi lại, làm việc hàng ngày. Do đó, nhà đầu tư kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố xem xét cho mở rộng đối tượng miễn phí thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi lưu thông qua Trạm BOT Phú Hữu. Cụ thể, miễn phí tất cả phương tiện đi lại của người dân, kể cả phương tiện xe công nghệ, dịch vụ, các phương tiện ra vào khu dân cư phục vụ đời sống, nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân trong khu vực trạm; phương tiện xe ô tô của doanh nghiệp và nhân viên doanh nghiệp có trụ sở đặt trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu. Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên cho biết, theo số liệu thống kê tại Trạm BOT Phú Hữu, việc bổ sung, mở rộng đối tượng miễn thu phí nói trên làm giảm doanh thu thu phí của trạm dưới 5%. Điều này ảnh hưởng không nhiều đến phương án hoàn vốn của trạm nhưng được lòng người dân, đảm bảo trạm hoạt động thông suốt, thuận lợi. Năm 2012, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên được chấp thuận và bắt đầu thi công dự án đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu. Tuyến đường rộng 30m, dài 2,6 km với tổng mức đầu tư khoảng 461 tỷ đồng, theo phương thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Trạm BOT Phú Hữu chính thức triển khai thu phí từ ngày 17/9 để hoàn vốn cho dự án này. Mức phí được chủ đầu tư ban hành theo các giai đoạn. Từ ngày 17/9 đến 31/12/2024, giá vé lượt từ 14.000 đồng đến 110.000 đồng, vé tháng từ 420.000 đồng đến 3,3 triệu đồng, vé quý từ 1,134 triệu đồng tới 8,91 triệu đồng. Từ 1/1/2025 đến 16/9/2025, giá vé từ 15.000 đồng - 120.000 đồng/lượt, với vé quý từ 450.000 đồng - 3,6 triệu đồng và vé tháng từ 1,215 triệu đồng - 9,72 triệu đồng. Sau 16/9/2025, mức giá sẽ tăng lên 17.000 đồng - 133.000 đồng với vé lượt, 510.000 đồng - 3,99 triệu đồng với vé tháng và 1,377 triệu đồng - 10,773 triệu đồng với vé quý. Sau gần 10 ngày thu phí, trạm BOT Phú Hữu có hơn 34.380 lượt xe qua trạm; trong đó gần 1.400 lượt xe miễn thu phí, gần 2.000 lượt xe mở ưu tiên.- Từ khóa:
- BOT Phú Hữu
- bot
Tin liên quan
Phương tiện nào đang được phép tạm dừng thu phí BOT?
Hiện bão và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã làm hư hỏng các công trình hạ tầng công cộng, đặc biệt nhiều công trình cầu, tuyến đường huyết mạch tại khu vực phía Bắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.
-
Kinh tế xã hộiChống tham nhũng ở Tây Ninh: Không có vùng cấm từ cấp cơ sở
Tây Ninh xác định trọng tâm của giai đoạn mới là “bịt các kẽ hở” từ cơ chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công nghệ trong giám sát.
-
Kinh tế xã hộiRuộng đồng Cần Thơ vào mùa lũ
Vào mùa lũ, trên những thửa ruộng ngập nước, người dân Cần Thơ tranh thủ đẩy côn, giăng lưới, đặt dớn để bắt cá, tôm và các sản vật tự nhiên theo dòng nước về đồng.
-
Kinh tế xã hộiTạo bước chuyển mới cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 710.489 học sinh, trong đó, 81.228 em dân tộc thiểu số, chiếm 11,43%. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 89 lớp, gần 3.000 học sinh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Hàng trăm hộ dân Nam Ba Đồn thiếu nước sạch trong mùa khô
Hàng trăm hộ dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh
Ban Chỉ đạo 515 quốc gia vừa kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiKhi Hội Phụ nữ chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”
Cần Thơ sau hợp nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số và số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.











