BNEWS Đây là khẳng định được Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra ngày 3/8 tại một cuộc họp báo.
Nhật Bản không có ý định yêu cầu người dân không về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Obon sắp tới cho dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang lây lan ở nước này. Tuy nhiên, chính phủ yêu cầu người dân hết sức thận trọng.
Đây là khẳng định được Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra ngày 3/8 tại một cuộc họp báo.
Trước đó một ngày, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Yasutoshi Nishimura, quan chức phụ trách công tác ứng phó với đại dịch COVID-19 của Nhật Bản, cho rằng vấn đề này cần được giải quyết cẩn thận, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc tiếp xúc giữa những người trở về quê và những người cao tuổi - nhóm người nguy cơ cao bị nặng khi mắc COVID-19.
Tuy nhiên, ông Suga cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Nishimura chỉ đơn thuần là gửi đi thông điệp chính phủ sẽ lắng nghe các ý kiến của giới chuyên gia về vấn đề này và nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm thiểu nếu người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang và rửa tay.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chính phủ nước này đang rất nỗ lực để vừa có thể tái mở cửa nền kinh tế vừa khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.
Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 39.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 712 người mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess, được cách ly ở Yokohama tháng 2 vừa qua.
Kể từ ngày 29/7, số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản mỗi ngày tăng thêm hơn 1.000 trường hợp. Tokyo là khu vực dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tháng 7 vừa qua, thành phố này ghi nhận tói 6.466 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong một tháng từ trước tới nay.
Ngày 3/8, Tokyo ghi nhận thêm 258 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ hai số ca mắc COVID-19 tại Tokyo giảm từ mức cao nhất trong một ngày kể từ ngày 1/8.
Nhằm khống chế dịch bệnh, chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu các quán karaoke và các quán bar đóng cửa vào 22h từ ngày 3/8 đến hết tháng 8.
Chính quyền thành phố cũng lên kế hoạch hỗ trợ mỗi doanh nghiệp 200.000 yen (1.900 USD) để tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch. Cảnh báo dịch bệnh được nâng lên mức cao nhất, trong khi Thị trưởng Yuriko Koike cảnh báo có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp./.
>>>Nhật Bản: Tokyo yêu cầu các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian kinh doanh
Tin liên quan
Lo ngại về dịch COVID-19 đẩy giá vàng châu Á lên mức kỷ lục mới phiên 3/8
Giá vàng châu Á chạm mức kỷ lục mới trong phiên 3/8, giữa bối cảnh những lo ngại về khả năng kinh tế suy giảm khi số ca nhiễm COVID-19 ngày một tăng mạnh đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.










