BNEWS Nhật Bản xác nhận thêm ít nhất 15 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 976 trường hợp.
Nhật Bản xác nhận thêm ít nhất 15 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 976 trường hợp, bao gồm cả số hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess mắc bệnh.
Theo hãng tin Kyodo, các ca nhiễm mới nói trên nằm rải rác tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có 5 ca tại Hokkaido và 5 ca tại một nhà dưỡng lão ở tỉnh Kanagawa gần thủ đô Tokyo.
Do dịch bệnh COVID-19, gần như toàn bộ các tỉnh ở Nhật Bản đã đóng cửa các trường học trong ngày 2/3, tức bốn ngày sau khi Thủ tướng nước này Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đề nghị tất cả các trường học trên toàn quốc tạm thời đóng cửa để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan rộng.
Giới chức Nga ngày 2/3 đã xác nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở thủ đô Moskva, đồng thời cho biết bệnh nhân mới từ Italy về nước.
Theo thông báo của lực lượng phòng chống dịchcủa Nga, bệnh nhân là một nam giới trẻ tuổi, đột ngột bị ốm ngày 21/2 khi đang đi nghỉ tới Italy. Bệnh nhân sau đó đã trở lại Nga vào ngày 23/2 và bắt đầu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã nhập viện điều trị ngày 27/2 và đến ngày 2/3, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.
Kể từ khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID đến nay đã lây lan tới 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 90.000 mắc bệnh và hơn 3.000 người tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục. Trong bối cảnh đó, Nga đã tăng cường các biện pháp hạn chế hoạt động đi lại với nước láng giềng Trung Quốc, đồng thời hạn chế cấp thị thực nhập cảnh người đến từ nước này.Nga cũng đưa một số công dân trên tàu du lịch Diamond Princess về nước và đến nay đã có 3 người trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, 2 công dân Trung Quốc tại Nga được xác định nhiễm bệnh trước, cũng đã được điều trị tại Siberia.
Tin liên quan
Nhật Bản chi 15,3 tỷ yen hỗ trợ phụ huynh nghỉ chăm con do đóng cửa trường học
Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các bậc phụ huynh cần có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc con cái do đóng cửa trường học. Dự kiến, gói hỗ trợ khẩn cấp bổ sung này trị giá 15,3 tỷ yen.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










