Dịch COVID-19 sáng 27/3: Đức dẫn đầu thế giới về số lượng xét nghiệm, tỷ lệ tử vong thấp

07:06' - 27/03/2020
BNEWS Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 61.122 ca mắc mới và 2789 ca tử vong. Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy về tổng số ca nhiễm bệnh.

Số liệu tổng hợp từ website worldometers.info cho thấy tính đến 6h28 ngày 27/3 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 529.277 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 23.969 ca tử vong.

Như vậy trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 61.122 ca mắc mới và 2789 ca tử vong.

Tỷ lệ tử vong đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức hiện là khoảng 0,5%, đây là một con số tương đối thấp, đáng ngạc nhiên khi so sánh với các quốc gia khác.

Theo số liệu chính quyền vùng Lombardy của Italy công bố, trong ngày 26/3, Lombardy ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao trở lại sau mấy ngày giảm liên tiếp, với 2.500 trường hợp được xác định dương tính với virus này, nâng tổng số ca nhiễm của vùng lên 34.846 trường hợp.

Theo Chủ tịch vùng Lombardy Attilio Fontana, “số liệu thật không tốt đẹp, số người nhiễm mới đã tăng lên so với đà giảm của những ngày gần đây” (ngày 25/3 chỉ ghi nhận 1.643 trường hợp nhiễm mới).

Còn tại Việt Nam, một tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố. Theo đó, đến tối 26/3, có 37 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần với SARS-CoV-2.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới

Trong 10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy về tổng số ca nhiễm bệnh với hơn 15.000 ca mắc mới chỉ trong ngày hôm qua. Tiếp sau đó là Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp, Thụy Sĩ, Anh và Hàn Quốc.

1. MỸ

Theo worldometers.info lúc 6h28 ngày 27/3, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã lên tới 83.335, tăng 15.124 người so với hôm qua. Số người tử vong là 1.202, tăng 175 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 đã thông qua một tuyên bố về tình trạng đại thảm họa đối với bang Illinois trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang bùng phát.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump mở đường cho việc bổ sung hỗ trợ liên bang đối với bang Illinois, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19.

Hiện bang này ghi nhận 2.538 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó gần 700 ca nhiễm và 7 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Trước đó, Tổng thống Trump cũng ra tuyên bố tương tự đối với các bang New York, California, Florida, Washington và Louisiana.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông đang chuẩn bị đưa ra các hướng dẫn mới đối với việc phòng chống dịch COVID-19, theo đó phân loại mức độ nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đối với các hạt ở các bang của Mỹ.

Bang New York hiện là tâm dịch với 37.258 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong khi các bệnh viện hiện đã quá tải vì số bệnh nhân nhập viện ngày càng đông. Trong đó, số người tử vong đã lên tới con số 385 người, trong đó riêng ngày 25/3 có 100 người không qua khỏi.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 26/3 cho biết Hạ viện sẽ đẩy nhanh việc thông qua gói giảm thiểu tác động của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trị giá 2.000 tỷ USD để chuyển tới Tổng thống Trump, người trước đó đã cam kết sẽ ký văn kiện này.

2. TRUNG QUỐC

Ngày 26/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 55 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), trong đó có 54 ca xuất phát từ nước ngoài. Như vậy, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục tính tới hết ngày 26/3 là 81.340 người. 

Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3.292 người, tính tới hết ngày 26/3. Toàn bộ 5 ca tử vong mới này đều ở tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, không có ca nhiễm mới nào được ghi nhận tại tỉnh này. 

Cho tới nay, tỉnh Hồ Bắc đã có tổng cộng 67.801 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3.174 ca tử vong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/3 thông báo, Trung Quốc sẽ tạm ngừng cho người nước ngoài có giấy phép cư trú và thị thực nước này hợp lệ được phép nhập cảnh từ ngày 28/3 như một biện pháp tạm thời để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các trường hợp được miễn trừ bao gồm những người đi theo đoàn ngoại giao hoặc quan chức, tức những người có thị thực loại C. Thị thực loại C được cấp cho người nước ngoài đến Trung Quốc trong những chuyến vận chuyển quốc tế.

3. ITALY

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, trong ngày 26/3, nước này ghi nhận thêm 6.153 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 80.539 trường hợp.

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại Italy tăng cao trở lại sau 4 ngày ghi nhận đà giảm số ca nhiễm mới trong ngày (ngày 25/3 Italy ghi nhận 5.210 ca nhiễm mới). Số ca tử vong tăng lên 8.165 trường hợp (tăng 662 ca).

Số ca hồi phục tăng lên 10.361 ca (tăng 999 ca). Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại có 24.753 trường hợp phải nhập viện, 3.612 ca điều trị tích cực và 33.648 ca cách ly tại nơi ở.

 

4. TÂY BAN NHA

Tại Tây Ban Nha, worldometers.info cho biết đã có thêm 8.271 người mắc mới bệnh COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 57.786 người. Trong đó, số ca tử vong tăng 718 ca lên con số 4.365.

5. ĐỨC

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 21h ngày 26/3 (giờ Berlin), trên cả nước Đức đã ghi nhận 43.211 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 262 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là khoảng 0,5%, đây là một con số tương đối thấp, đáng ngạc nhiên khi so sánh với các quốc gia khác.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đánh giá Đức là nước dẫn đầu thế giới về số lượng xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2  với hơn 360.000 xét nghiệm được thực hiện hàng tuần.

Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) Lothar Wieler  cho biết, hiện vẫn chưa thể nói rõ liệu tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức đang suy yếu hay không. Sẽ có các vùng thuộc các tiểu bang số ca nhiễm virus sẽ tăng mạnh, trong khi những nơi khác giảm đi. Do đó, cần có các biện pháp chính trị khác nhau phù hợp cho từng nơi.

Trong một động thái nhằm thể hiện tình đoàn kết châu Âu, Bộ Ngoại giao Đức ngày 26/3 thông báo các bệnh viện ở nước này sẽ đón nhận ít nhất 47 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Italy. Hiện hệ thống y tế của Italy đang bị quá tải trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh, đặc biệt là những ca nặng.

6. IRAN

Bộ Y tế Iran ngày 26/3 cho biết số trường hợp tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng thêm 157 người trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 2.234 người, trong khi số người mắc COVID-19 hiện đã là 29.406 trường hợp.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Iran, người phát ngôn Bộ Y tế Iran - ông Kianush Jahanpur cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 2.389 trường hợp chỉ trong một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 29.406 người. Theo ông Jahanpur, tính đến nay 10.457 bệnh nhân COVID-19 ở Iran đã phục hồi sức khỏe. Ông đồng thời khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà để phòng tránh dịch bệnh lây lan.

7. PHÁP

Tổng cục y tế Pháp tối 26/3 cho biết một chuyến tàu hỏa cao tốc TGV đã được phép vận chuyển các bệnh nhân trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, từ khu vực được coi là điểm nóng của dịch bệnh đến nơi ít bị ảnh hưởng nhất. Cụ thể, 20 bệnh nhân nặng đã được chuyển viện thành công, trong điều kiện y tế được đảm bảo cao nhất, bằng tàu TGV xuất phát vùng tâm dịch Grand-Est (miền Đông) đến Pays de la Loire (miền Tây).

Tính đến tối cùng ngày, Pháp đã ghi nhận 1.696 người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi ở vùng thủ đô Ile-de-France. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận lên đến 29.155 người. Trên tổng số 13.904 bệnh nhân phải nhập viện, có 3.375 người trong tình trạng nặng phải chăm sóc đặc biệt. Trong số các bệnh nhân nặng, 34% dưới 60 tuổi, 58% từ 60 đến 80 tuổi. Đến nay, 4.948 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Mục tiêu của Pháp hiện nay là tăng cường năng lực xét nghiệm. Dự kiến sang tuần tới, Pháp sẽ thực hiện từ 25.000 đến 30.000 xét nghiệm hàng ngày.  Trong thời gian sắp tới, Pháp dự kiến triển khai loại xét nghiệm tìm kháng thể chứ không chỉ tìm virus như hiện nay. Theo giới chức y tế, đây là một yếu tố rất quan trọng vì nếu một người có huyết thanh dương tính với virus SARS-CoV-2 với các kháng thể bảo vệ, có nghĩa là người đó đã được miễn dịch và có thể được huy động đi làm mà không có nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc lây nhiễm cho những người xung quanh.

8. THỤY SỸ

Theo worldometers.info, Thụy Sỹ đã có thêm 914 người mắc mới bệnh COVID-19 so với ngày hôm qua, đưa tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 11.811 người. Trong đó, số ca tử vong tăng 38 ca lên con số 191.

9. ANH

Chính phủ Anh ngày 26/3 thông báo, Anh ghi nhận thêm 115 ca tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 578 người. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Anh tăng lên thành 11.658 người trong ngày 26/3, tăng từ mức 9.529 trong ngày 25/3.

10. HÀN QUỐC

Tại Hàn Quốc, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh cũng đã lên tới trên 40%, trong khi nước này duy trì số ca nhiễm mới ở mức dưới 100 người trong 15 ngày liên tiếp. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 0h ngày 26/3, với 104 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 ở "xứ sở Kim chi" đã lên 9.241 người.

Số ca tử vong là 131 (thêm 5 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh nền từ trước, trong đó có hai bệnh nhân không có bệnh nền và ở độ tuổi 60, một bệnh nhân ở tuổi 50. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 414, nâng tổng số lên 4.144 người. Trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất khỏi bệnh hoàn toàn là cụ bà 93 tuổi ở thành phố Daegu.

Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0h ngày 23/3 và khu vực Bắc Mỹ từ 0h ngày 27/3 tới.

Kể cả khi cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, công dân Hàn Quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn bắt buộc phải cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe. Đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú ngắn hạn sẽ được giám sát linh hoạt bởi các cơ quan chức năng trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc.

 

Trong khi đó tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo ngày 26/3 đã xác nhận thêm 47 trường hợp tử vong sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là mức tăng số ca tử vong do COVID-19 trong vòng một ngày cao kỷ lục ở Tokyo, xô đổ mức kỷ lục ghi nhận chỉ một ngày trước đó - 41 ca tử vong.

Con số gia tăng chóng mặt này khiến chính quyền thủ đô phải yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà trong dịp cuối tuần sắp tới, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán rằng Tokyo cũng sắp ban bố lệnh phong tỏa giống như các thành phố lớn khác trên thế giới. Tính đến tối 26/3, Nhật Bản ghi nhận 56 ca tử vong do COVID-19 và 1.373 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó thủ đô Tokyo là nơi có nhiều bệnh nhân nhất - 259 trường hợp.   

Giới chức y tế Philippines ngày 26/3 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 71 trường hợp mắc COVID-19, trong đó bao gồm cả Thượng nghị sĩ Sonny Angara, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Philippines lên 707 người. Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, nước này đã ghi nhận 45 ca tử vong do COVID-19, trong khi 28 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

Trước đó, sáng 25/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành luật cho phép Tổng thống thực thi các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch COVID-19. Với luật này, Tổng thống Duterte được quyền chỉ đạo các hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân phục vụ lợi ích chung khi cần thiết.

Trong ngày 26/3, giới chức Singapore cũng đã xác nhận thêm 52 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc lên 683 người. Bộ Y tế nước này cho biết trong số 52 bệnh nhân mới có 28 ca bệnh từ nước ngoài đến Singapore.

Chính phủ Singapore cùng ngày đã công bố gói biện pháp mới trị giá hơn 30 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình đối phó đại dịch COVID-19, vốn đe dọa đẩy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái sâu.

Còn tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) ngày 26/3 thông báo lục địa này hiện đã có tổng cộng 72 người tử vong và 2.746 trường hợp mắc COVID-19, ghi nhận tại 46 quốc gia trong khu vực.

*Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

Đến sáng 27/3:

-Tử vong: 0 

-Số trường hợp mắc: 153

Trong số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có 35 người bị lây nhiễm từ nguồn trong nước; 118 người đến/trở về Việt Nam từ nước ngoài (51 người đến/trở về từ Anh, 16 người đến/trở về từ Pháp, 8 người đến/trở về từ Malaysia, 5 người đến/trở về từ Tây Ban Nha, 9 người đến/trở về từ Mỹ, 5 người đến/trở về từ Thái Lan, số còn lại từ những nước khác).

 

* Tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19, theo Bộ Y tế, đến tối 26/3, có 37 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần với SARS-CoV-2 (trong đó, 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3. Đặc biệt, 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân số: 29, 45, 53 và 66). Ba bệnh nhân trong số này đã bình phục, sẽ được chuyển cơ sở điều trị trong ngày mai (27/3) để được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Trong số 153 ca bệnh mắc COVID-19 tại Việt Nam, đã có 17 ca khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện. 136 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước; đa số đều có sức khỏe ổn định.

Về sức khỏe của 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, có 1 bệnh nhân chỉ định can thiệp ECMO; 2 bệnh nhân còn lại thở ô xy. Liên tục trong những ngày qua, các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã, đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các ca bệnh này.

>>> CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục