Điện Biên đề nghị bố trí thêm vốn nâng cấp tuyến đường kết nối vùng tái định cư

14:43' - 28/10/2025
BNEWS Được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên được bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ.

Sáng 28/10, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách; điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666) và kết quả thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

Tại buổi tại làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên Lê Xuân Cảnh cho biết, năm 2024, được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên được bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điện Biên đã phân bổ chi tiết nguồn vốn cho 18 dự án, trong đó có 3 dự án bố trí ổn định dân cư cho 74 hộ dân tại các huyện Nậm Pồ và huyện Điện Biên (cũ). Đến nay, cả 3 dự án đã hoàn thành; 13 dự án khác đang thi công và 2 dự án thủy lợi đang thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Tỉnh Điện Biên đã giải ngân 41,8 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch.

Năm 2025, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ lớn, tỉnh Điện Biên đã bố trí ổn định dân cư cho 244 hộ tại 7 điểm dân cư thuộc các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son... bằng nguồn vốn dự phòng Trung ương và hỗ trợ của các địa phương, doanh nghiệp. Hiện các hộ dân đã cơ bản ổn định nơi ở, tỉnh đang hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như: điện, nước sinh hoạt.

Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh thực hiện Đề án ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, đến nay tại tỉnh Điện Biên 100% hộ dân đã được bố trí ổn định, đời sống từng bước cải thiện.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên, còn khoảng 790 hộ dân nằm trong nhóm nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai cần sớm được di dời, bố trí ổn định. UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm bố trí khoảng 775 tỷ đồng để triển khai các dự án bố trí dân cư cấp bách tại các xã: Na Son, Mường Luân, Thanh Nưa, Quảng Lâm, Mường Lạn, Mường Phăng, Mường Chà, Núa Ngam, Mường Toong, Sáng Nhè...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Quân - TTXVN
Tại buổi làm việc tỉnh Điện Biên cũng đề nghị sớm bố trí thêm 165 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường kết nối vùng tái định cư Tủa Chùa – Sáng Nhè – Tà Huổi Tráng, bảo đảm giao thông, sản xuất và đời sống người dân.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 34,9% (năm 2021) xuống còn 21,29% (năm 2024), tổng số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 30.327 hộ, bình quân giảm 4,52% năm (giảm 16.906 hộ nghèo). Dự ước cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là 17,66%; giảm bình quân 4,4%/năm, đạt mục tiêu Chương trình đề ra.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong việc tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sắp xếp ổn định dân cư. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng dành quỹ đất phát triển kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập đời sống  người dân. Là tỉnh miền núi dù còn nhiều khó khăn về địa hình, nguồn lực, song tỉnh Điện Biên đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và xã hội, từng bước giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đã được giao; không để người dân chờ đợi quá lâu; chú trọng công tác quy hoạch, lựa chọn vị trí tái định cư hợp lý, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong quá trình triển khai các dự án bố trí dân cư, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng miền núi, biên giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục