Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tính đến tối 15/3

19:33' - 15/03/2020
BNEWS Tại Việt Nam, tính đến 19h30 giờ ngày 15/3/2020 cả nước ghi nhận 54 trường hợp mắc, trong đó có 16/54 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện.
Khách du lịch nước ngoài lưu trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khai báo y tế. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, tính đến 19h30 giờ ngày 15/3/2020 cả nước ghi nhận 54 trường hợp mắc, trong đó có 16/54 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 7.516 (số mẫu dương tính: 54, số mẫu âm tính: 7.462).

Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).

 - 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

 - 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

 -01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).

- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).

- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).

- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

- 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).

- 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).

- 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).

- 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).

- 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).

- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).

- 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)

- 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)

- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).

- 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).

- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).

- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).

- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)

- 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

- 01 bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam (BN54). BN54 là khách du lịch tại Việt Nam, đã ở TPHCM, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tiền sử khỏe mạnh.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, một số hoạt động chính như sau: Ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức, cách ly người nhập cảnh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 bao gồm các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran; Có công điện gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đôn đốc việc thực hiện nghiêm khai báo y tế điện tử tại các cửa khẩu; Có công văn gửi các đơn vị rà soát, bổ sung Kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 để phù hợp với diễn biến tình hình dịch hiện nay và dự báo trong thời gian tới.

Hôm nay 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 trên thế giới

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18h00 ngày 15/3/2020, thế giới đã ghi nhận 157.046 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.839 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.199 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 2.640).

Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.844 tại 31/31 tỉnh, thành phố, chiếm 51,5% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 76.202 trường hợp mắc (trong đó Italy: 21.157, Iran: 12.729, Hàn Quốc: 8.162, Tây Ban Nha: 6.391).

*Bắt đầu từ ngày 15/3, thủ đô Manila của Philippines thực hiện biện pháp phong tỏa theo quyết định của chính quyền thành phố nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên thế giới. Thời gian phong tỏa kéo dài 1 tháng.

Từ sáng 15/3, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên nhiều tuyến đường chính của khu vực thủ đô, trong khi mọi chuyến bay nội địa đến và đi từ thủ đô Manila đều bị hủy bỏ. Theo quyết định, trường học các cấp đều đã đóng cửa, trong khi các cuộc hội họp đông người trên địa bàn thủ đô đều phải hủy bỏ.

*Ngày 15/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố bất cứ ai đến nước này sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quy định này có hiệu lực từ nửa đêm 15/3 theo giờ địa phương (20h ngày 15/3 theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra, Australia cũng cấm tất cả các tàu du lịch từ các cảng biển ở nước ngoài tới Australia trong vòng 30 ngày.  

*Giới chức Iran ngày 15/3 thông báo đã ghi nhận thêm 113 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại đây lên 724 trường hợp. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

* Ngày 15/3, Uzbekistan đã xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại nước này, sau khi một công dân nam vừa trở về từ Pháp cho kết quả dương tính với virus.

Cơ quan Vệ sinh và Giám sát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Uzbekistan khẳng định đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus tại quốc gia Trung Á này. Nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm những hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân từ Paris (Pháp) về Tashkent này, cũng như những người có tiếp xúc để tiến hành theo dõi y tế.

* Cùng ngày, CH Congo đã công bố trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một người Congo gốc Pháp trở về từ Paris trên chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào ngày 1/3 vừa qua. Seychelles cũng xác nhận 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2  đầu tiên tại đảo quốc này.

Trong thông báo tối 14/3, Ủy viên Y tế công Seychelles Jude Gedeon (Giút Gê-đông) cho biết 2 trường hợp trên là công dân Seychelles vừa trở về từ Italy vào ngày 11/3. Hai trường hợp này đều từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Chính quyền hiện đang trong quá trình tìm kiếm tất cả những người từng tiếp xúc với 2 trường hợp trên.

* Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 15/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết nước này đã ghi nhận thêm 190 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại quốc gia Hồi giáo này.  

* Thái Lan ngày 15/3 đã xác nhận thêm 32 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 114 trường hợp. Đây cũng là con số tăng mạnh nhất trong một ngày. Theo giới chức y tế Thái Lan, trong số các trường hợp mới, có 9 người từng tới sàn đấm bốc tại thủ đô Bangkok, 3 người từng tiếp xúc với du khách tại một nhà hàng ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi và một công chức nhiễm bệnh khi đang làm việc tại Tây Ban Nha.

>>Bệnh nhân 54 mắc COVID-19 đã di chuyển những đâu?

>>Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do COVID-19 tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục