BNEWS Tổng số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó và có thêm 89 trường hợp tử vong.
Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 9/2, tổng số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) tại nước này đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó và có thêm 89 trường hợp tử vong.
Riêng tại tỉnh Hồ Bắc có thêm 81 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc lên 811 người, cao hơn số ca tử vong trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cùng ngày cho biết nước này đã dành khoản kinh phí 71,85 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 10,3 tỷ USD) để hỗ trợ việc kiểm soát dịch.
Theo Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn, tính đến 18h00 ngày 8/2 đã chi 31,55 tỷ Nhân dân tệ. Ông Lưu nhấn mạnh phải tăng cường giám sát để đảm bảo số tiền trên được đưa đến tay những người cần.
Trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch, đã ban hành 17 chính sách ưu đãi, bao gồm giảm thuế cho các công ty đối với các hoạt động nhân đạo liên quan đến dịch bệnh, cũng như giảm thuế cho những người bán lẻ rau quả, các tổ chức phi lợi nhuận, các làng mạc và cộng đồng dân cư.
Trợ cấp cho nhân viên y tế làm việc ở các tuyến đầu và các nhân viên phải làm việc ngoài giờ trong các công ty sản xuất thiết bị y tế; trợ cấp cho các công ty trồng rau quả, các hợp tác xã, hộ nông dân, các siêu thị và các khu chợ ở nông thôn.
Nhằm tăng cường nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus, chính quyền thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã bắt đầu cho tiến hành khử trùng mỗi ngày 2 lần.
Hoạt động khử trùng được tiến hành vào lúc 10h00 sáng và 16h00 chiều hằng ngày tại các khu vực quan trọng như các cơ sở y tế, các điểm cách ly, nhà riêng của những người đã nhiễm bệnh và có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, các cộng đồng dân cư, các siêu thị, khách sạn, chợ và nhà vệ sinh công cộng, cũng như các địa điểm vận chuyển rác thải trong thành phố.
Trong khi đó, nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, như Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Thượng Hải đã quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học ít nhất đến ngày 1/3 để ngăn chặn dịch bệnh.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Hokkaido của Nhật Bản ngày 9/2 công bố kết quả nghiên cứu của một nhóm cho thấy ít nhất 50% số ca lây nhiễm nCoV từ người sang người xảy ra khi người bệnh đầu tiên chưa xuất hiện các triệu chứng.
Kết quả trên được đưa ra qua phân tích 26 trường hợp lây nhiễm từ người sang người ở 6 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thời gian lây nhiễm thứ cấp ngắn hơn so với ước tính trước đây.
Mặc dù thời kỳ ủ bệnh trung bình của nCoV được cho là khoảng 5 ngày, song ở hơn 50% trong số 26 trường hợp lây nhiễm từ người sang người nói trên, bệnh nhân lây nhiễm thứ 2 đã xuất hiện các triệu chứng viêm phổi trong vòng 5 ngày.
Các chuyên gia kết luận rằng những bệnh nhân lây nhiễm thứ cấp này đã nhiễm virus trong thời gian những bệnh nhân đầu tiên ủ bệnh. Phát hiện này cho thấy rất khó để ngăn chặn dịch bệnh chỉ bằng biện pháp cách ly.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Hiroshi Nishiura kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa cũng như cải thiện hệ thống chăm sóc y tế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp cách ly khỏi cộng đồng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), đồng thời kêu gọi tất cả các nước và các công ty phối hợp với WHO nhằm đảm bảo sử dụng các nguồn cung hợp lý và công bằng.
Đây là lần đầu tiên WHO kêu gọi sự tham gia trực tiếp ở quy mô lớn như vậy của khu vực tư nhân, để quản lý và hỗ trợ chuỗi cung ứng. Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO, ông Michael Ryan giải thích chuỗi cung ứng PPE không chỉ bao gồm các nhà sản xuất, mà còn cả các nhà sản xuất nguyên liệu thô, các nhà bán buôn và bán lẻ. Ở mỗi cung đoạn của chuỗi cung ứng đều có khả năng bị gián đoạn, đầu cơ trục lợi hoặc sai mục đích.
Liên quan vấn đề trên, công ty Iflytek của Trung Quốc chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) nhận dạng giọng nói, bị Mỹ liệt vào danh sách đen, đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ miễn trừng phạt để có thể mua các thiết bị cần thiết để ngăn chặn nCoV.
Iflytek và một số công ty AI khác của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn viễn thông Huawei, đang trong "danh sách đen" bị cấm mua thiết bị của các công ty Mỹ nếu không được Chính phủ Mỹ cấp phép.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo thắt chặt kiểm dịch đối với những người đến từ tất cả các quốc gia có các trường hợp lây nhiễm nCoV, chứ không chỉ Trung Quốc.
Malaysia cũng đã mở rộng lệnh cấm đối với các du khách từ Trung Quốc, bao gồm thêm các tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) và Giang Tô, sau khi Trung Quốc quyết định đóng cửa các thành phố ở những tỉnh này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.
Cùng ngày, Bộ Tư pháp Philippines cho biết nước này sẽ sớm áp dụng Hệ thống thông tin hành khách tiên tiến (APIS) của Cơ quan Xuất Nhập cảnh (BI) đối với các hãng hàng không nước này nhằm giảm thiểu thời gian truy xuất thông tin cá nhân hành khách khi cần thiết (như việc truy xuất thông tin hành khách liên quan dịch nCoV gây ra tại Trung Quốc).
Các nhà chức trách Ai Cập đã đưa ra một loạt biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục, bao gồm huấn luyện, hướng dẫn, cập nhật thông tin và kiến thức cho các đội chăm sóc y tế để ứng phó, phòng ngừa các dịch bệnh, đặc biệt là bệnh có khả năng lây nhiễm.
Kế hoạch cũng bao gồm hoạt động khử trùng và vệ sinh các lớp học đồng thời tập huấn cho các giáo viên về những biện pháp vệ sinh cần thiết tại trường học, triển khai các biện pháp để ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan.
Do chưa có liệu pháp đặc hiệu chống nCoV, các nhà khoa học cho rằng việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn là rất quan trọng.
Chủng nCoV có thể lây lan qua bàn tay và các bề mặt được chạm thường xuyên, theo đó nhà nghiên cứu Günter Kampf thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ và Môi trường, Đại học Y Greifswald, cho rằng cần khử trùng thường xuyên bàn tay cũng như các điểm chạm thường xuyên trong bệnh viện như tay nắm cửa, chuông, kệ đầu giường, thành giường hay các vật dụng khác trong khu vực gần bệnh nhân./.
Tin liên quan
Bệnh viện trung ương Huế bắt đầu xét nghiệm virus Corona
Từ ngày 9/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã bắt đầu thực hiện được xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (nCoV).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.













