BNEWS Cuộc đình công của các nhân viên ngành giao thông vận tải ở Italy được tiến hành trên phạm vi toàn quốc trong ngày 16/6 đã khiến giao thông tại nước này gần như tê liệt.
Nhiều chuyến bay bị hủy, các dịch vụ giao thông công cộng như tàu hỏa, xe buýt, tàu điện ngầm cũng bị gián đoạn ở nhiều nơi.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Italy Graziano Delrio gọi đây là ngày “Thứ sáu Đen” do cuộc đình công có sự tham gia của nhiều tổ chức công đoàn chủ chốt trong ngành giao thông vận tải nhằm phản đối việc “tư nhân hóa” và “tự do hóa” ngành giao thông vận tải. Hiện chính phủ đang tìm kiếm các giải pháp nhằm khắc phục tình hình.
Trong khi đó, tại thủ đô Rome, hai cuộc đình công đồng thời của nhiều tổ chức công đoàn khác nhau diễn ra trong ngày khiến các dịch vụ giao thông công cộng cũng bị gián đoạn. Các loại phương tiện như xe buýt, tàu điện nổi, tàu điện ngầm chỉ hoạt động cầm chừng trong khoảng thời gian từ 17h giờ đến 20h cùng ngày.
Tại thành phố Milan, trung tâm kinh tế, tài chính và thời trang của Italy, cuộc đình công diễn ra trong hai cung giờ, từ 8h45 đến 15h và từ 18h đến hết ngày 16/6. Tại Florence, các tài xế xe buýt địa phương lên kế hoạch đình công từ 15h15 đến 19h15. Còn tại các thành phố Bologna và Ferrara, các dịch vụ tàu hỏa và xe buýt địa phương cũng ngừng hoạt động suốt cả ngày 16/6.
Hãng hàng không quốc gia Alitalia của Italy đã phải hủy nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế, đồng thời khuyến cáo tất cả hành khách có kế hoạch đi lại trong ngày 16 hoặc 17/6 liên hệ với các đại lý hàng không để biết thông tin chi tiết. Theo kế hoạch, các nhân viên hàng không ở Italy tiến hành đình công suốt cả ngày 16/6, trong khi các phi hành đoàn đình công trong vòng từ 4 giờ đến 14 giờ./.
>>> Italy: Hàng trăm cổ động viên Juventus bị thương khi xem bóng đá ở Turin
- Từ khóa:
- đình công ở italy
- italy
- rome
- thứ sáu đen
Tin liên quan
Các nghiệp đoàn Hy Lạp đình công phản đối các yêu cầu của các chủ nợ
Ngày 1/5, các nghiệp đoàn Hy Lạp đã tổ chức cuộc đình công toàn quốc trong 24 giờ và các cuộc biểu tình nhằm phản đối các yêu cầu mới từ các chủ nợ để đổi lấy cứu trợ tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











