Hàng không Italy bị ngưng trệ do đình công

08:31' - 06/04/2017
BNEWS Các cuộc đình công của nhân viên thuộc Hãng hàng không quốc gia Alitalia của Italy diễn ra ngày 5/4 đã buộc hãng này phải hủy tới 60% số chuyến bay trong ngày.
Khoảng 2.000 nhân viên mặt đất tại các sân bay Italy đã tổ chức đình công trong ngày 5/4. Ảnh: EAP

Hàng nghìn hành khách khách bay đến và đi trong phạm vi Italy đã bị hoãn hoặc hủy chuyến. Nhiều chuyến bay từ thành phố London của Anh đến Milan và Rome trong ngày 5/4 cũng bị ảnh hưởng, và một số chuyến bay đã bị hủy.

Ngoại trừ Alitalia, các hãng hàng không khác ít bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này. Hãng hàng không British Airways cho biết những chuyến bay của họ từ Anh đến các thành phố Florence, Genoa và Pisa của Italy cũng bị hủy, nhưng với số lượng rất ít.

Nhằm đối phó với cuộc đình công, Hãng hàng không Alitalia đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho khách hàng, như tạo thuận lợi để số hành khách bị lỡ chuyến đặt lại vé cho các chuyến bay kế tiếp.

Tuy nhiên, do nhiều dịch vụ bị ngưng trệ, việc giải quyết số lượng hành khách bị lỡ chuyến có thể phải mất vài ngày.

Các cuộc đình công trong ngành giao thông ở Italy trong thời gian qua diễn ra khá thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Dự kiến trong ngày 6/4, nhiều tài xế xe buýt ở vùng Lazio, nơi có thủ đô Rome, cũng như ở Sicily, Naples và Brescia sẽ tiến hành đình công. Và tiếp đó là cuộc đình công của các nhân viên đường sắt ở vùng Piedmont vào ngày 9/4.

Ngoài ra, các cuộc đình công trên diện rộng trong ngành hàng không Italy cũng được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 21/4 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục