BNEWS Doanh nghiệp Ấn Độ đã thảo luận, trao đổi với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh về các chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm trao đổi về chính sách thuế.
Ngày 22/3, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam. Đây là dịp để phía tỉnh Bình Phước gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp Ấn Độ - những đối tác tiềm năng luôn quan tâm, ủng hộ và sẽ góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tỉnh Bình Phước có vị trí nằm ở khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống Đông Nam Bộ, giữ vai trò chiến lược, quan trọng trong hành lang kinh tế Đông Tây, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và các cảng nước sâu, sân bay quốc tế, nhất là với Campuchia, Lào và Thái Lan. Với các tiềm năng về quy hoạch đất đai, lao động, điều kiện tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên đẹp, tỉnh Bình Phước chú trọng thu hút đầu tư vào ngành có thế mạnh của tỉnh như phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sản xuất; công nghệ chế biến, đặc biệt phát huy thế mạnh về ngành điều và cao su của tỉnh; các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch…
Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư, tỉnh Bình Phước rất quan tâm, tạo cơ chế thông thoáng nhất để đẩy mạnh kết nối hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp tại Bình Phước và Ấn Độ, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai quốc gia bởi đây chính là động lực thực sự để đưa nền kinh tế của Ấn Độ và Việt Nam ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp Ấn Độ đã thảo luận, trao đổi với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh về các chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm trao đổi về chính sách thuế, các lĩnh vực, ngành nghề cũng như việc thu hút đầu tư vào địa phương trong tỉnh.
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết: “Trung tâm luôn đánh giá cao tiềm năng và sự quan tâm của các nhà đầu tư và mong muốn doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, Trung tâm tin tưởng rằng với thế mạnh về kinh nghiệm, tài chính và kỹ năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp Ấn Độ, nếu được kết hợp với lợi thế của Bình Phước sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Tỉnh Bình Phước luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Trung tâm cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và triển khai xây dựng dự án của doanh nghiệp”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh đã đánh giá cao những tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu cũng như chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phước với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ quan tâm và tìm hiểu về Bình Phước. Bên cạnh đó, mong muốn có sự trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp Ấn Độ với Bình Phước, đồng thời tiếp tục góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới.
Hiện nay, Bình Phước có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.061 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 70%; Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với khoảng 28.364 ha; trong đó có khoảng 1.622 ha đất công nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bình Phước dự kiến mở rộng thêm 10.400 ha diện tích đất khu công nghiệp. Tỉnh đã thành lập 9 cụm công nghiệp; trong đó, 1 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và 8 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư. Trong giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh dự kiến thành lập 32 cụm công nghiệp với diện tích 1.827,41 ha.
Ngoài quỹ đất sạch và các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh, hiện tại, tỉnh đang xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sikico tại địa bàn huyện Hớn Quản với diện tích 655 ha và vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng; Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước với tổng diện tích 4.633 ha và quy mô vốn đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng. Đây là 2 khu công nghiệp được xây dựng quy mô, hiện đại, có điều kiện hạ tầng rất thuận lợi để ưu tiên cho thu hút các nhà đầu tư.
Bình Phước đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, đây là nơi duy nhất tiếp nhận việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, thời gian giải quyết được rút ngắn bằng 1/3 so với quy định của trung ương. Đến với Bình Phước, các nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn thủ tục đầu tư thông thoáng, nhanh nhất; được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi đầu tư và được hỗ trợ miễn phí về mặt pháp lý trong giải quyết các thủ tục đầu tư; ngoài ra, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Tin liên quan
Kiên Giang kết nối, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Sáng 22/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2024 và khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.













