BNEWS Giới doanh nghiệp châu Á tỏ ra bi quan về triển vọng kinh doanh trong năm 2016, mặc dù trước đó nhiều chuyên gia dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế thế giới và khu vực tương đối lạc quan.
Theo khảo sát được Công ty kiểm toán PWC thực hiện tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa diễn ra trong tuần này tại Philippines, giới lãnh đạo doanh nghiệp khu vực này không mấy lạc quan về triển vọng kinh tế cũng như triển vọng kinh doanh.
Khảo sát trên cho biết chỉ có 28% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lạc quan về mức tăng trưởng doanh thu của họ trong năm 2016, so với con số 46% năm 2015.
Cuộc khảo sát lần này cũng cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến phần lớn giới chủ doanh nghiệp mất niềm tin do lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là vụ vỡ "bong bóng" chứng khoán hồi tháng Tám vừa qua.
Những lo ngại về tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư chứng khoán đẩy mạnh bán ra cổ phiếu tại thị trường khoán thế giới.
Hành động này của các nhà đầu tư đã "tiêu tan" 4.000 tỷ USD giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu tại một số thị trường chứng khoán quốc tế.
Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc cũng đang có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong gần hai thập niên qua. Một số chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể đạt trung bình khoảng 3,4% năm 2016, so với mức tăng dự kiến 3,1% năm nay.
Theo PWC, hiện có 55% lãnh đạo các doanh nghiệp được khảo sát mới đây cho biết họ có kế hoạch tăng cường hoạt động đầu tư trong năm 2016. Trong đó có 68% tổng lượng vốn đầu tư được đầu tư vào các quốc gia thành viên APEC.
Các dòng vốn đang được đầu tư đa dạng hơn và nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng do những biến động của nền kinh tế Trung Quốc, nhất là thị trường chứng khoán, thời gian gần đây.
Các chuyên gia kinh tế APEC nhận định rằng các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc, Indonesia vẫn được coi là "đầu tàu" của con tàu kinh tế APEC và Việt Nam, Thái Lan và Philippines là những "điểm sáng" trong các nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2016.
Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Pretoria)- Từ khóa:
- doanh nghiệp
- châu Á
- bi quan
- triển vọng
- kinh doanh
- năm 2016
Tin liên quan
Chuỗi cung ứng toàn cầu: Nguy cơ gián đoạn do khủng bố
Cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu và xung đột tại Trung Đông khiến cho những rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu tới gần hơn và sâu sắc hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.











