Doanh thu của ngành du lịch Campuchia đạt 3,63 tỷ USD năm 2017

18:05' - 07/02/2018
BNEWS Ngày 7/2, Vụ Thống kê và Kế hoạch thuộc Bộ Du lịch Campuchia cho biết ngành du lịch của nước này trong năm 2017 đạt doanh thu 3,63 tỷ USD tổng cộng, tăng 13% so với năm trước đó.
Bình minh ở khu đền Angkor. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Kong Sopheareak, Giám đốc Vụ Thống kê và Kế hoạch Bộ Du lịch Campuchia, nói rằng lượng khách quốc tế đến thăm nước này trong năm 2017 đã tăng 11,8% so với năm trước, lên 5,6 triệu lượt du khách.

Trung Quốc là thị trường có lượng du khách đến Campuchia đông nhất, tiếp theo là Việt Nam và Lào. Theo ông Kong Sopheareak, ngành du lịch đóng góp khoảng 12,3% Tổng sản phẩm quốc nội của Camphchia trong năm vừa qua

Quan chức trên dự đoán Campuchia sẽ tiếp đón 6,1 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018.

Du lịch là một trong bốn lĩnh vực quan trọng của kinh tế Campuchia, nước có ba địa danh được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đó là khu di tích Angkor Wat, đền Preah Vihear, và khu vực khảo cổ Sambor Prei Kuk.

>>>Khởi công xây dựng chợ kiểu mẫu đầu tiên tại biên giới Campuchia và Việt Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục