Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Các nước Trung Đông chung tay hỗ trợ công tác cứu hộ
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quốc gia trong khu vực - bao gồm Liban, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập - đang nỗ lực chung tay hỗ trợ các nạn nhân ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hơn 7.800 người thiệt mạng và biến hàng nghìn tòa nhà thành đống đổ nát.
Quân đội Liban cho biết sẽ cử 35 kỹ sư tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ công tác cứu hộ tại 2 nước này. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Liban - lực lượng thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy - cũng đang gửi các đơn vị nghiệp vụ tới hỗ trợ những nỗ lực cứu hộ tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Liban thông báo sẽ cử các đội cứu hộ tới 2 quốc gia này theo đề nghị của hai chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 7/2, Bộ trưởng Môi trường Liban Nasser Yassine chia sẻ quyết định gửi lực lượng cứu hộ là điều tối thiểu mà Beirut có thể làm. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Công chính Liban Ali Hamieh nêu rõ “bổn phận của chúng ta là hỗ trợ Syria, bất chấp những điều kiện kinh tế khó khăn mà chúng ta đang trải qua”.
UAE cũng thông báo sẽ điều động 7 chuyến bay cứu trợ để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với 2 trong số những chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống thủ đô Damascus của Syria.
Chỉ huy Các Hoạt động chung của Bộ Quốc phòng UAE - Thiếu tướng Saleh Al Ameri - thông báo 3 chuyến bay chở các đội tìm kiếm và cứu nạn cũng như trang thiết bị y tế đã khởi hành từ UAE trong ngày 6/2. Có mặt trên những chuyến bay này là các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Bộ Nội vụ UAE, Cảnh sát Abu Dhabi và Cảnh sát Dubai.
Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến đã được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của “Chiến dịch Hiệp sĩ Gallant 2” của UAE. Theo Tướng Al Ameri, các hoạt động cứu hộ của UAE tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập trung tại Kahramanmaras, vùng tâm chấn của trận động đất và thành phố Gaziantep cách đó 80 km.
Ông Al Ameri nói thêm: “Đối với Syria, ưu tiên viện trợ được chính quyền Syria xác định là thực phẩm và lều trại, nhưng chúng tôi cũng sẽ cung cấp những sự hỗ trợ khác, với các đội tìm kiếm và cứu nạn cũng như một bệnh viện dã chiến đang trên đường đến Syria”.
Thiếu tướng Al Ameri xác nhận các đội tìm kiếm và cứu hộ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các sân bay hiện đầy chật máy bay, trong khi thời tiết lạnh giá và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các dư chấn. Trong khi đó, thách thức lớn nhất tại Syria là tình hình an ninh, đặc biệt là ở Aleppo và Idlib, bên cạnh vấn đề thời tiết cực đoan.
Trong khi đó, Ai Cập thông báo sẽ gửi viện trợ khẩn cấp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Syria Faisal Al-Miqdad, đồng thời thông báo với ông Al-Miqdad về kế hoạch viện trợ của Cairo. Ông Shoukry cũng gửi lời chia buồn tới Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho hay Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Ai Cập đã liên lạc thường xuyên với các đại sứ quán Ai Cập tại Ankara và Damascus để theo dõi tình hình của công dân Ai Cập bị ảnh hưởng bởi trận động đất./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hỏa hoạn tại cảng quốc tế Iskenderun kéo dài
07:44' - 08/02/2023
Thành phố cảng Iskenderun, tỉnh Haitay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra trước đó.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh
20:32' - 07/02/2023
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/2 ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 tỉnh phía Đông Nam của nước này vừa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất độ lớn 7,8.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống D.Trump để ngỏ "mức thuế hợp lý" 80% đối với Trung Quốc
07:22'
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Mức thuế 80% đối với Trung Quốc có vẻ hợp lý".
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,1% giữa "bão" thuế quan
18:55' - 09/05/2025
Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng Tư, xuất khẩu của nước này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 0,2%.
-
Kinh tế Thế giới
Hình ảnh Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Moskva
16:18' - 09/05/2025
Ngày 9/5, cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2025) trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra hùng tráng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva và nhiều nơi của Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Nhật Bản đối mặt với thách thức kép
15:14' - 09/05/2025
Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 9/5 cho thấy một bức tranh phức tạp, với lương của người lao động tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp do lạm phát và chi tiêu tiêu dùng vượt kỳ vọng.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ công bố hàng chục thỏa thuận thương mại mới
14:17' - 09/05/2025
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Chính phủ Mỹ sẽ công bố hàng chục thỏa thuận thương mại trong tháng tới, nhưng mức thuế 10% áp đặt lên hầu hết các quốc gia có khả năng sẽ duy trì.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn
08:13' - 09/05/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.
-
Kinh tế Thế giới
Trung tâm cung cấp hydro lớn nhất Hàn Quốc vào hoạt động
08:10' - 09/05/2025
Chính quyền thành phố Ulsan ngày 9/5 thông báo, một trung tâm cung cấp hydro lớn nhất Hàn Quốc vừa hoàn thành việc xây dựng và đi vào sử dụng tại thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ giảm mạnh
08:00' - 09/05/2025
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của nước này đã giảm mạnh trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc, bất chấp rủi ro gia tăng do tác động của vấn đề thuế quan.
-
Kinh tế Thế giới
Hồng y người Mỹ Robert Prevost được bầu làm tân Giáo hoàng Vatican
07:54' - 09/05/2025
Ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.