Đồng franc yếu kích thích ngành du lịch Thụy Sỹ tăng trưởng trong quý I/2018

11:44' - 13/05/2018
BNEWS Theo Cục Thống kê Liên bang Thụy Sỹ (FSO), từ tháng 1-3/2018, du khách nước ngoài đã đăng ký 4,75 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành du lịch khách sạn của Thụy Sỹ tiếp tục tăng trưởng trong mấy tháng đầu năm nay trong bối cảnh đồng franc Thụy Sỹ suy yếu. Trong quý I/2018, số đêm lưu trú trong các khách sạn đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt con số gần 9,34 triệu lượt khách.

Theo Cục Thống kê Liên bang Thụy Sỹ (FSO), từ tháng 1-3/2018, du khách nước ngoài đã đăng ký 4,75 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các du khách nội địa đã lưu lại qua đêm tại các khách sạn trong quý I/2018 đạt gần 4,59 triệu lượt, tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Patric Schönberg thuộc Hotelleriesuisse, cho biết sự suy yếu của đồng franc và tình hình phát triển kinh tế nói chung tích cực ở châu Âu chắc chắn là những lý do chính giải thích cho những ghi nhận lạc quan này của ngành khách sạn Thụy Sỹ. Cũng theo người đại diện của Hotelleriesuisse này, điều kiện thời tiết và tình hình tuyết rơi tốt cũng góp phần vào sự tăng trưởng của ngành khách sạn.

Từ đầu tháng Một, đồng tiền Thụy Sỹ giao dịch quanh mức 1,16 franc đổi 1 euro, phản ánh mức suy yếu đáng kể so với đồng euro. Cuối tháng Tư, tỷ giá franc/euro đã lần đầu tiên vượt qua mức 1,20 franc/euro kể từ khi tỷ giá sàn này bị hủy bỏ vào tháng 1/2015, khiến giá cả các chuyến du lịch đến Thụy Sỹ trở nên vừa túi tiền hơn đối với du khách nước ngoài.

Cụ thể, số lượt khách nghỉ qua đêm tại các khách sạn đã tăng trong quý I với du khách từ các quốc gia thường xuyên đến Thụy Sỹ, trừ du khách Bỉ. Số lượng người Đức lưu trú qua đêm tại Thụy Sỹ trong quý I/2018 đã vượt qua mốc 1 triệu lượt người khi có đến 1,1 triệu lượt người Đức lưu trú đêm tại nước này, tăng cao so với con số 987,117 lượt người của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, số lượng du khách Vương quốc Anh lưu trú qua đêm tại Thụy Sỹ trong quý I vừa qua đạt 476.691 lượt người, du khách Pháp (354.677 lượt) và khách Hoa Kỳ (346,073 lượt) cũng tăng lên. Xu hướng tương tự với các du khách Italy (I-ta-li-a), Trung Quốc (không kể Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Hà Lan, Nga hay các quốc gia Vùng Vịnh. Du khách Bỉ đăng ký 193.644 lượt nghỉ qua đêm, so với con số 195.750 lượt của năm trước đó.

Chỉ tính riêng trong tháng Ba, số đêm lưu trú của du khách tại các khách sạn ở Thụy Sỹ đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt con số 3,31 triệu lượt. Số lượng khách nước ngoài lưu trú qua đêm đạt 1,76 triệu lượt, tăng 90.000 lượt so với cùng kỳ tháng Ba năm ngoái.

Tháng Ba thường là tháng ghi nhận số lượt khách lưu trú qua đêm tại các khách sạn nhiều nhất trong ba tháng của quý I hàng năm, theo số liệu từ bang Neuchâtel (Tây Nam Thụy Sỹ). Khoảng 3,18 triệu lượt khách đã lưu trú qua đêm tại khách sạn ở Thụy Sỹ trong tháng Hai vừa qua, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi 2,85 triệu lượt khách vào tháng 1/2018, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng khách của từng quốc gia nói chung vẫn không thay đổi trong số 10 thị trường chính, tuy có sự sụt giảm của lượng khách Italy và Hà Lan trong tháng Ba.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục