Đồng Nai điều tra vụ làm giả nước giải khát của thương hiệu nổi tiếng

16:16' - 18/12/2019
BNEWS Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ dấu hiệu làm giả nước giải khát của thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ toàn bộ nguyên liệu, hàng hóa, máy móc của một cơ sở sản xuất quy mô lớn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để điều tra, làm rõ dấu hiệu làm giả nước giải khát của thương hiệu nổi tiếng.
Trước đó, chiều 17/12, Phòng PC03 – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ - Bộ Công an và Cục Quản lý thị trường Đồng Nai bắt quả tang một cơ sở sản xuất tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, do Trần Minh Hải (ngụ tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, đang có hành vi làm giả nước giải khát của một thương hiệu nổi tiếng.

Trong cơ sở này, có một số máy móc, thiết bị nghi được sử dụng cho việc đóng gói sản phẩm. Kiểm tra kho của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì, nhãn dán của một số thương hiệu bột giặt nổi tiếng.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hải khai nhận, cơ sở có khoảng 10 người làm. Hàng ngày tiến hành đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong. Sau đó, đóng vào thùng (loại 24 chai/thùng) và mang ra thị trường tiêu thụ.
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định, cơ sở của Hải có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác; 350 thùng nước ngọt giả một thương hiệu nước tăng lực thành phẩm, cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc làm giả.
Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã niêm phong và tịch thu toàn bộ tang vật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục