BNEWS Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự báo kinh tế Mỹ sẽ quay về với nhịp độ tăng trưởng bền vững 3% hoặc cao hơn trong vòng thập niên tới.
Nhịp độ tăng trưởng trong quý II/2018 của kinh tế Mỹ là 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng tốt nhất trong gần bốn năm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số này sẽ khó được duy trì vào những quý tiếp theo.
Đóng góp một phần lớn vào mức tăng trưởng trên là một “cơn sốt” xuất khẩu đậu tương cùng với các mặt hàng khác của Mỹ diễn ra "tấp nập" trong khoảng thời gian trước khi động thái trừng phạt thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực.
Nhìn chung, bản báo cáo điều chỉnh GDP quý II của Bộ Thương mại Mỹ chỉ có một số thay đổi khá nhỏ và không đáng kể. Chi tiêu tiêu dùng - đóng góp tới 70% hoạt động kinh tế Mỹ - không thay đổi khi vẫn tăng ổn định là 3,8%.
Trong lúc đầu tư cho kinh doanh lại ghi nhận mức tăng 8,7%, cao hơn so với mức ước tính 8,5% của tháng trước.
Nước Mỹ đang trong năm tăng trưởng kinh tế thứ 10 liên tiếp, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng liên tục dài thứ hai trong lịch sử nước này. Song nhịp độ tăng trưởng bình quân chỉ là 2,2%/năm, giai đoạn chứng kiến đà phục hồi yếu nhất sau Thế chiến II.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự báo kinh tế Mỹ sẽ quay về với nhịp độ tăng trưởng bền vững 3% hoặc cao hơn trong vòng thập niên tới.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không đồng ý với đánh giá đó. Họ dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng chậm lại trong những năm tới một khi tác động của việc cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và chi tiêu chính phủ gia tăng trong năm nay bắt đầu mờ nhạt.
Ngoài ra, cũng có những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sẽ giúp thúc đẩy đà đi lên của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Các chuyên gia cho rằng đà tăng trưởng đã phần nào “giảm tốc” trong quý hiện tại và sẽ ở trong khoảng 3-3,5%. Nhưng đây vẫn là thời gian tăng trưởng khá ổn định, khi một số điểm yếu sẽ được bù đắp phần nào bởi các công ty hay doanh nghiệp đang nhanh chóng gây dựng lại và làm đầy các kho hàng của họ.
Ông Jim O'Sullivan, nhà kinh tế cấp cao thuộc công ty tư vẫn tài chính High Frequency Economics, dự báo tăng trưởng quý III và IV năm nay của Mỹ sẽ vào khoảng 3% trước khi những động lực thúc đẩy bắt đầu nhạt nhòa dần vào năm 2019.
Nhịp độ tăng trưởng trung bình 3% trong nửa cuối năm nay sẽ đưa mức tăng bình quân của cả năm 2018 ở quanh con số nêu trên. Đó sẽ là “màn trình diễn” tốt nhất của kinh tế Mỹ kể từ năm 2005, ba năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra.
>>>Cửa hàng bán lẻ 4 sao đầu tiên của Amazon khai trương tại MỹTin liên quan
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tín hiệu tích cực từ Fed
Sau khi đã đi xuống trong ngày 27/9, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng trong phiên 28/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.











