BNEWS Các công ty du lịch, điểm đến tại Hà Nội đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, làm mới sản phẩm của mình, trên cơ sở khai thác các giá trị cũ.
Nhắc đến du lịch Hà Nội, người ta nghĩ ngay tới du lịch văn hóa, ẩm thực, làng nghề với những địa danh nổi tiếng, được ghi danh trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, làng nghề Bát Tràng… Giờ đây, dịch COVID-19 làm thay đổi mọi mặt của đời sống, trong đó có nhu cầu, thị hiếu du lịch.
Vì vậy, các công ty du lịch, điểm đến tại Hà Nội đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, làm mới sản phẩm của mình, trên cơ sở khai thác các giá trị cũ. Du khách sẽ được trải nghiệm một Hà Nội quen thuộc nhưng đầy mới lạ và hấp dẫn.
* Độc đáo sản phẩm du lịch đêmSau một thời gian dài trăn trở trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mới lạ trên nền một di sản có chiều sâu văn hóa kéo dài 13 thế kỷ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng Công ty Lữ hành Hanoitourist cho ra mắt tour du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”.
Trong hành trình khám phá Hoàng thành Thăng Long đêm kéo dài khoảng 1,5 giờ đồng hồ, du khách được tham quan Đoan Môn, thưởng thức điệu múa cung đình, dâng hương tưởng nhớ 52 vị tiên đế tại điện Kính Thiên, xem mô hình kiến trúc Hoàng thành Thăng Long bằng 3D, khám phá khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu…
Để tạo ấn tượng, sự khác lạ, tour đêm Hoàng thành Thăng Long có những trải nghiệm mà tour tham quan ban ngày không có. Đặc biệt, khách du lịch được tham gia những nghi thức để cảm nhận sự thiêng liêng của nơi được coi là trung tâm trời đất một thời, được thưởng thức những nghi thức cung đình xưa.
Tham gia tour du lịch khám phá Hoàng thành Thăng Long về đêm, chị Nguyễn Tường Vân, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ, chị đã từng tham quan di sản này vào ban ngày nhưng khi được trải nghiệm tour du lịch đêm, thực sự đã mang lại cho chị nhiều cảm xúc. Hoàng thành Thăng Long về đêm có vẻ đẹp khác lạ, cuốn hút, mang lại những trải nghiệm mới cho khách. Chị dự tính sẽ quay lại vào một dịp khác. Hiện nay, tour du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” đang gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đang sẵn sàng khởi động, đón khách trở lại khi Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới. Di tích Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội liên tục cho ra mắt sản phẩm du lịch đêm, tái hiện những câu chuyện xúc động của những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm, dưới sự cai trị khắc nghiệt của chế độ nhà tù thực dân. Từ thành công của tour ban đầu “Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt” ra mắt vào tháng 7/2020, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục xây dựng “Đêm thiêng liêng 2 - Sống như những đóa hoa” và hiện nay đang xây dựng “Đêm thiêng liêng 3 -Lửa thanh xuân”. Trải nghiệm tour du lịch đêm, du khách sẽ ngược dòng thời gian trở về với quá khứ qua hành trình tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò, nghe thuyết minh về kiến trúc nhà tù cùng các câu chuyện về cuộc đấu tranh trong tù của các tù nhân chính trị.Trong suốt hành trình, du khách sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc, từ giật mình, xót xa trước sự khắc nghiệt của chế độ nhà tù thực dân, đến khâm phục ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ. Không gian Di tích Hỏa Lò về đêm được kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng, đánh thức mọi cảm xúc, giác quan của du khách.
Phó trưởng ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Đặng Văn Biểu cho biết: “Khi dịch bệnh được kiểm soát, di tích được mở cửa đón khách trở lại, đơn vị sẽ cho ra mắt tour đêm thứ 3. Hiện tại, tour này đã được xây dựng kỹ lưỡng, hy vọng tiếp nối được mạch chảy từ hai tour trước và được công chúng nhiệt tình đón nhận”. Bên cạnh đó, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang xúc tiến xây dựng sản phẩm du lịch đêm để du lịch trải nghiệm di sản bằng công nghệ ánh sáng kết hợp với công nghệ 3D. Cùng với các không gian đi bộ đêm đã được hình thành trước đó, các sản phẩm khám phá di tích về đêm tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc cho Hà Nội.Điều đó thật sự cần thiết khi Hà Nội đang rất thiếu sản phẩm du lịch về đêm, thay đổi mặc định của du khách khi đến Hà Nội chỉ “cơm tối, rối nước”. Bước đầu, các đơn vị quản lý di tích đưa vào vận hành những tour đêm, khách tham quan đón nhận nhiệt tình, mọi người đều đánh giá cao.
* Thúc đẩy người Hà Nội đi du lịch Hà NộiCũng như nhiều địa phương trong cả nước, khi dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ngành Du lịch chưa thể mở cửa đón du khách, việc thúc đẩy khách du lịch nội tỉnh, nội thành đang được nhiều nơi tính đến. Thực tế, việc thu hút người Hà Nội đi du lịch Hà Nội đã được ngành Du lịch Thủ đô đặt ra từ khi sau khi dịch bùng phát đợt 2.
Đến nay, các doanh nghiệp lữ hành vẫn coi là giải pháp phù hợp. Ngoài lý do an toàn trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, một điều không thể phủ nhận, dù là người Hà Nội nhưng không phải ai cũng biết nhiều, hiểu nhiều về văn hóa, lịch sử, các giá trị nhân văn của chính Thủ đô mình đang sống.
Hình thức du lịch này được đánh giá là hướng đi ngách nhưng không phải không có tiềm năng. Ngay tại nội đô Hà Nội, còn rất nhiều nơi khách có thể chưa khám phá hết như: Nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang, tham quan các công trình kiến trúc cổ, thưởng lãm vùng trồng hoa khu vực Hồ Tây…Đặc biệt là vùng ngoại thành Hà Nội, với tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng rất lớn, cùng vô số các khu du lịch, các làng cổ, làng nghề nhưng khách chưa đặt chân tới. Trong điều kiện người dân không thể đi du lịch được xa, mỗi dịp cuối tuần, các gia đình có thể cùng nhau tham quan, nghỉ dưỡng tại những resort tại Ba Vì, Sóc Sơn.
Để xây dựng dòng sản phẩm mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách như vậy, buộc doanh nghiệp phải thiết kế có tính đặc thù cao. Theo ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Flamingo Redtours, từ sau các đợt dịch COVID-19 lần 2, lần 3, Flamingo Redtours đã xây dựng sản phẩm du lịch tại chỗ, kết hợp với khách sạn 5 sao tạo dòng sản phẩm phục vụ khách tham quan, giới thiệu lịch sử khu phố Tây, Nhà hát Lớn, khách sạn Sofitel Legend Metropole, Ngân hàng Nhà nước, Nhà khách Chính phủ… kết hợp nghỉ dưỡng tại khách sạn.Khách không thể đi xa, đã có những khu nghỉ dưỡng tại chỗ như: Nghỉ dưỡng, tham quan khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake, thưởng lãm cảnh quan hồ Tây.
Trước đó, vào mỗi dịp cuối tuần, nhu cầu đi xe điện tham quan phố cổ hay đi xe buýt hai tầng tham quan nội đô Hà Nội tăng cao. Du khách không chỉ là người nơi khác đến mà chính người dân Hà Nội cũng tương đối đông. Họ tham gia để có những trải nghiệm mới, tham quan thành phố mình sinh sống bằng các phương tiện độc đáo.Hiện nay, thời tiết Hà Nội đang vào Thu, rất thích hợp với các tour du lịch trải nghiệm Thu Hà Nội, tận hưởng không khí mát lành, thưởng ngoạn không gian hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, cầu Long Biên hay chụp ảnh các vườn hoa ven đô. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang kỳ vọng du khách sẽ đón nhận tour du lịch này khi Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới.
Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội chia sẻ, sản phẩm du lịch người Hà Nội đi du lịch Hà Nội là sự kích hoạt nhu cầu và hành động đối với khách Hà Nội. Khi thực hiện tốt chương trình này, lúc ngành du lịch phục hồi sẽ kéo được khách các tỉnh về Hà Nội đông hơn. Thời điểm này, công tác phòng dịch đang có nhiều tín hiệu khả quan, việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ giãn cách đang được nhiều tỉnh, thành thực hiện, trong đó có Hà Nội. Vì vậy, liên tiếp trong thời gian gần đây, các Hiệp hội Du lịch liên tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm bàn về việc phục hồi du lịch, trong đó, công tác an toàn được đặt lên hàng đầu. Nhiều doanh nghiệp đang kỳ vọng được trở lại đón khách trong thời gian sớm nhất.Còn nữa, Bài 3: Xây dựng “vùng xanh” du lịch
Tin liên quan
Du lịch Hà Nội: Bài 4 - Sớm thúc đẩy mở cửa du lịch
Ngành Du lịch Thủ đô đang xây dựng nhiều phương án, kịch bản tái mở cửa nhằm đón khách một cách hiệu quả, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho du khách và những người làm du lịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngNiềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp tại Australia phục hồi nhẹ
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu do Ngân hàng Westpac công bố ngày 14/7, cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Australia trong tháng 7/2026 đã tăng 4,1% lên 83,9 điểm.
-
Thị trườngKhi OCOP Đồng Tháp kể câu chuyện văn hóa để vươn xa
Xu hướng khách du lịch mua sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đang phát triển từ thị trường trong nước đến du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam.
-
Thị trườngEni: Thị trường dầu mỏ có thể biến động mạnh từ đầu năm 2027
Theo người đứng đầu Eni, lượng dầu dự trữ trên toàn cầu đã giảm trung bình khoảng 3,8 triệu thùng/ngày kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
-
Thị trườngThị trường nông sản: Giá cà phê tiếp tục tăng
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.300-2.400 đồng/kg, lên khoảng 94.700-95.300 đồng/kg, theo đà phục hồi của thị trường thế giới.
-
Thị trườngNgười tiêu dùng Mỹ "quay lưng" với đồ ăn vặt khi áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao
Cả doanh thu và lợi nhuận quý II tài khóa 2026 (kết thúc ngày 13/6) của tập đoàn kinh doanh nước ngọt và đồ ăn nhẹ PepsiCo đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trên Phố Wall.
-
Thị trườngĐà Nẵng quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu đến với du khách
Thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026.
-
Thị trườngNgành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 nhưng đang chịu sức ép từ chi phí logistics, rào cản xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.















