BNEWS Các số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) cho biết hiện đã có hơn 1/4 số quận trên toàn quốc có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca/100.000 người và nhiều bệnh viện đang ở mức báo động.
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 19/11 cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trở nên tồi tệ khi số ca nhiễm virus trong tuần này nghiêm trọng hơn tuần trước và không thể loại trừ khả năng áp đặt “tình trạng khẩn cấp quốc gia”.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo về khả năng áp đặt lệnh “phong tỏa” mới cho tất cả mọi người, ông Spahn nói: “Chúng tôi đang ở trong tình huống không thể loại trừ bất cứ điều gì”.
Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Đức sáng 19/11 thông qua Luật phòng chống lây nhiễm sửa đổi, theo đó bổ sung một số hạn chế mới để hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh.
Các số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) cho biết hiện đã có hơn 1/4 số quận trên toàn quốc có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca/100.000 người và nhiều bệnh viện đang ở mức báo động. Theo RKI, thời gian đang rất gấp rút, nếu không nhanh, cả nước sẽ không thể lật ngược tình thế.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 19/11, bang Bayern đã thông báo hủy tất cả các hội chợ Giáng sinh trong năm thứ hai liên tiếp. Riêng những quận có tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày vượt 1.000 ca/100.000 dân sẽ bị phong tỏa.
Tại những khu vực này, các quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng và các cơ sở văn hóa, giải trí và thể thao khác sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, tất cả các trường học, nhà trẻ và các cửa hàng sẽ vẫn mở cửa. Hiện tại, có 8 quận ở bang Bayern có số ca mắc COVID-19 vượt mức cho phép.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/11, Thủ hiến bang Bayern, ông Markus Söder nói: “Tình hình rất, rất nghiêm trọng và khó khăn. Chúng tôi đã đưa ra mục tiêu rõ ràng, đó là chống dịch bệnh, bảo vệ người dân và hệ thống y tế”.
Hàng loạt quy định, trong đó bao gồm cả những hạn chế nghiêm ngặt được đưa ra nhằm hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, đảm bảo hệ thống y tế vẫn có thể hoạt động. Các quán bar và hộp đêm sẽ phải đóng cửa, trong khi các nhà hàng sẽ bị giới nghiêm từ 10 giờ tối.
Các địa điểm thể thao và văn hóa cũng sẽ bị hạn chế trong giới hạn 25% sức chứa, các nhà bán lẻ sẽ phải hạn chế luồng khách hàng, đồng thời vẫn phải áp đặt quy tắc 2G plus (đã tiêm, đã khỏi và đã xét nghiệm).
Những người chưa tiêm chủng cũng sẽ bị hạn chế tiếp xúc, theo đó sẽ chỉ được phép gặp tối đa 5 người từ hai hộ gia đình, không tính trẻ em dưới 12 tuổi và những người đã chủng ngừa.
Trước đó, ngày 17/11, thành phố Munich của bang Bayern đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Đức quyết định hủy hội chợ Giáng Sinh, do dịch COVID-19 tái bùng phát nghiêm trọng, với tỷ lệ nhiễm theo tuần là 554.2/100.000 người.
Ông Dieter Reiter, thị trưởng thành phố nói: “Tình hình nghiêm trọng tại các bệnh viện, cùng số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Thông thường, hội chợ Giáng Sinh tại Munich sẽ mở cửa từ ngày 22/11. Đây là một trong những hội chợ Giáng sinh lớn nhất tại Đức, thu hút khoảng 3 triệu du khách mỗi năm.
Trước đại dịch, Đức tổ chức khoảng 2.500 hội chợ Giáng Sinh mỗi năm, thu hút khoảng 160 triệu du khách trong nước và quốc tế, tạo ra nguồn doanh thu lớn./.
Tin liên quan
Điều kiện cần để ASEAN duy trì tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19
Các chuyên gia khuyến nghị khu vực ASEAN cần tập trung vào các cam kết thương mại và đầu tư mở, thúc đẩy sự bền vững và tăng cường chuyển đổi số.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.













