Đức dự báo khoản nợ mới trong năm cao gấp 5 lần năm nợ kỷ lục 2010

09:37' - 11/09/2020
BNEWS Truyền thông Đức đưa tin, ngày 23/9 tới, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz dự dịnh trình Nội các về dự toán thuế cho ngân sách liên bang trong năm tới và sẽ có các khoản nợ mới trong năm 2021.

Theo Phóng viên TTXVN tại Đức, do tác động của đại dịch COVID-19, trong năm tới Chính phủ Đức, các bang và các địa phương sẽ thất thu khoản thuế hơn 19,6 tỷ euro (khoảng 23,28 tỷ USD) so với dự kiến trong tháng Năm. Ngoài ra, Chính phủ liên bang phải gánh số nợ trong năm 2020 cao gấp năm lần so với năm nợ kỷ lục 2010.

Truyền thông Đức đưa tin, ngày 23/9 tới, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz dự dịnh trình Nội các về dự toán thuế cho ngân sách liên bang trong năm tới và sẽ có các khoản nợ mới trong năm 2021.

Để khắc phục những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra, Chính phủ Đức đã chi các gói viện trợ trị giá hàng tỷ euro từ ngân sách của nhà nước. Theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Thống kê liên bang, các quỹ liên bang, các bang, thành phố và các quỹ an sinh xã hội đã chi hơn 51,6 tỷ euro so với số tiền họ nhận được trong nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, Chính phủ liên bang dự báo về khoản nợ mới trong năm 2020 lên tới 217,8 tỷ euro, cao gấp 5 lần so với năm nợ kỷ lục 2010. Đồng thời, nguồn thu từ thuế lần đầu giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Trong khi đó, các nhà kinh tế ước tính năm 2020 thuế thu được của Đức sẽ đạt khoảng 81,6 tỷ euro, giảm 10% so với năm trước. Theo ước tính, phần lớn các khoản vay mới từ năm 2023 phải được trả trong vòng 20 năm.

Một trong những cơ sở quan trọng để ước tính thuế là dự báo kinh tế của Chính phủ liên bang. Chính phủ Đức nhận định nước này đang trong thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử thời hậu chiến. Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Đức đang phục hồi nhưng quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

GDP của Đức có thể sẽ giảm mạnh với khoảng 5,8% trong năm nay. Điều này làm giảm nhiều loại thuế, trong đó có thuế thu nhập bởi Đức phải duy trì mô hình công việc rút ngắn thời gian (Kurzarbeit) trong thời gian dài đối với người lao động.

Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier dự báo năm 2021 kinh tế Đức chỉ tăng trưởng 4,4% thay vì 5,2% trước đó./.

>>>Nợ công của Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ bảng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục