Exxon Mobil có triển vọng lãi trở lại trong năm 2021

09:00' - 01/01/2022
BNEWS Tập đoàn năng lượng Exxon Mobil Corp ngày 30/12 phát đi tín hiệu cho thấy có lãi trở lại trong năm 2021, khi giá dầu và khí tăng giúp lợi nhuận của tập đoàn này tăng lên đến 1,9 tỷ USD.

Nhà sản xuất dầu lớn nhất nước Mỹ này đã công bố một bức ảnh chụp kết quả kinh doanh quý IV, trong đó cho thấy các khoản chi phí một lần cho sự giảm giá trị của tài sản và kinh phí hợp đồng có thể khiến lợi nhuận từ mảng dầu và khí tự nhiên giảm đến 1,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Exxon còn cho biết tỷ suất lợi nhuận giảm trong mảng hóa chất có thể khiến lợi nhuận của mảng này giảm 600-800 triệu USD từ mức 2,14 tỷ USD trong quý III. Lơi nhuận từ mảng lọc dầu có thể đi ngang hoặc giảm 200 triệu USD so với mức 1,23 tỷ USD trong quý trước đó.

Bù lại các yếu tố tiêu cực, Exxon cho biết giá trị thị trường của dầu, khí và các sản phẩm lọc dầu của tập đoàn này tăng lên đến 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, số tiền thu được từ việc bán tài sản có thể lên đến 500 triệu USD.

Chiến lược cắt giảm chi phí, cùng với gia năng lượng tăng, đã cho phép Exxon Mobil trả bớt nợ và chuẩn bị cho một chương trình mua lại cổ phiếu vào năm tới.

Triển vọng khả quan hơn đã cho phép Exxon tăng khoản chi các dự án mới hiện dự kiến ở mức 20-25 tỷ USD/năm đến hết năm 2027, trong đó có 2,5 tỷ USD cho việc giảm khí thải. Exxon Mobil còn dự đoán đến năm 2025 sẽ tăng gấp đôi mức lợi nhuận hàng năm trước đại dịch.

Theo số liệu của Refinitiv IBES, giới phân tích dự đoán lợi nhuận đã được điều chỉnh của Exxon Mobel sẽ đạt 1,76 USD/cổ phiếu trong quý cuối cùng của năm nay. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 1/2 năm sau.

Năm 2020, Exxon đã ghi nhận khoản lỗ lịch sử 22,4 tỷ USD do giá dầu giảm và tỷ suất lợi nhuận của mảng lọc dầu thấp hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục