Gazprom có thể ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova từ tháng tới

12:15' - 24/10/2021
BNEWS Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga sẽ đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Moldova nếu họ không nhận được thanh toán cho các nguồn cung cấp trước đó và không có hợp đồng nào cho tháng 12/2021 được ký kết.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Gazprom ngày 23/10 cho hay, hợp đồng khí đốt của Moldova với Gazprom hết hạn vào cuối tháng 9/2021. Từ đó đến nay, cả hai vẫn không thống nhất được mức giá mới cũng như các chi tiết khác của thỏa thuận.

Interfax dẫn lời Gazprom cho biết, Moldova nợ Gazprom 709 triệu USD cho các nguồn cung cấp khí đốt trước đó. Trước đó, Gazprom đã gia hạn hợp đồng tới cuối tháng 10, nhưng sẽ chỉ sẵn sàng gia hạn sang tháng 11/2021 nếu Moldova thanh toán cho lượng khí đốt nước này nhận được trong tháng 9-10/2021.

Gazprom đã gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho Moldova để tiến hành đàm phán. Trong tháng này, Moldova phải nhập khẩu nhiên liệu với giá thị trường khoảng 790 USD/1.000 m3, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 148,87 USD/1.000 m3 hồi năm ngoái.

Hai Phó Thủ tướng Moldova đã đến Moscow trong tuần này để hội đàm với Gazprom về vấn đề trên. Tuy nhiên, các cuộc họp đã không đi đến kết quả nào và nguy cơ Nga ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt sang Moldova kể từ 1/11 đang lớn dần.

Giới quan sát cho rằng khả năng hai bên ký kết hợp đồng dài hạn mới trước ngày 1/11 là không cao. Theo các nguồn thạo tin, phía Nga đưa ra đề nghị chiết khấu 25% so với giá thị trường. Tuy nhiên, phía Moldova nhất quyết muốn được giảm một nửa so với giá thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục