GDP của Hàn Quốc được dự báo giảm do căng thẳng với Nhật Bản

15:47' - 05/08/2019
BNEWS Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ giảm từ 0,27- 0,44% do ảnh hưởng từ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.

Dự báo được đưa ra trên giả thiết Tokyo sẽ kéo dài biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/7 và sản lượng chip bán dẫn giảm khoảng 10%.

Tuy nhiên, dự báo trên chưa tính tới những tác động tiêu cực từ việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách Trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về thương mại mà Tokyo công bố ngày 2/8.

Trong khi đó, Công ty đầu tư chứng khoán Eugene dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay sẽ giảm trên 0,6% do việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.

Công ty đầu tư tài chính Hana thậm chí nhận định tăng trưởng GDP của Hàn Quốc sẽ giảm 0,8% trong năm nay. Trước đó, Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng âm (-3,1%). 

Trong dự báo đưa ra vào ngày 18/7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) nhận định kinh tế sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay. Tuy nhiên, giới tài chính đang chỉ trích đây là một nhận định lạc quan thái quá.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) thống kê 43 tổ chức tài chính trong và ngoài nước đưa ra mức dự báo bình quân về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 2,1%, thấp hơn 0,1% so với tháng trước.

Một quan chức BoK cho biết sẽ cân nhắc tới mâu thuẫn Hàn-Nhật, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung để xem xét hạ lãi suất cơ bản trong thời gian tới.

Trong tháng sau, Mỹ sẽ áp thêm 10% thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh mâu thuẫn Hàn-Nhật leo thang nghiêm trọng, phần lớn ý kiến đều cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ khó đạt được tăng trưởng ở ngưỡng 2%.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng dưới 2% kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (đạt 0,8%).

Thị trường cũng hết sức bi quan về triển vọng kinh tế trong năm sau, mà BoK đang dự báo là 2,5%. Trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật và Mỹ-Trung dự kiến sẽ còn kéo dài, BoK sẽ công bố dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 vào tháng 11 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục