GDP quý I/2020 của Malaysia được dự báo giảm lần đầu tiên trong hơn 10 năm

07:30' - 12/05/2020
BNEWS GDP quý I/2020 của Malaysia được dự báo giảm lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tiêu dùng tư nhân và nhu cầu ở các thị trường ngoài nước.

Kinh tế Malaysia được dự báo giảm lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua trong quý I/2020, giữa lúc cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tiêu dùng tư nhân và nhu cầu ở các thị trường ngoài nước.

Theo dự báo trung bình của 12 nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia trong quý I/2020 được cho là đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là lần đầu tiên GDP của nước này giảm kể từ quý III/2009, thời điểm chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các mức dự báo của từng cá nhân nhà kinh tế tham gia khảo dao động từ mức giảm 4,2% đến mức tăng 0,8%. Chính phủ Malaysia dự kiến công bố số liệu GDP vào ngày 13/5 tới.

Alex Holmes, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực châu Á tại Capital Economics, trong một báo cáo nghiên cứu công bố ngày 8/5 nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Đông Nam Á này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch và ngoại thương cũng như sự sụp đổ của giá dầu toàn cầu, bên cạnh các hoạt động kinh tế trong nước bị ngưng trệ do các biện pháp giãn cách xã hội.

Cơ quan thống kê của Malaysia đã lùi kế hoạch công bố số liệu sản lượng chế tạo trong tháng 3/2020 tới ngày 12/5.

Các chuyên gia kinh tế dự báo sản lượng công nghiệp của nước này đã giảm mạnh, giữa bối cảnh hầu hết các nhà máy và doanh nghiệp được yêu cầu ngừng hoạt động nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hồi tháng 4/2020, Ngân hàng Trung ương Malaysia dự báo kinh tế nước này có thể giảm tới 2% hoặc tăng nhẹ 0,5% trong năm nay do tác động từ dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục