Mỗi ngày Malaysia tổn thất 558 triệu USD do Lệnh Hạn chế di chuyển
Một ngày trước khi mở cửa lại nền kinh tế có điều kiện, Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ ngày 16/4. Trong khi đó, theo Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, mỗi ngày thực hiện Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO), nước này tổn thất 2,4 tỷ ringgit (khoảng 558 triệu USD).
Thông báo của Bộ Y tế Malaysia cho hay ngày 3/5, nước này có 122 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 52 ca nhập cảnh và 70 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Malaysia có số ca mắc COVID-19 ở mức 3 con số sau 2 tuần liên tục duy trì ở mức 2 con số và là mức cao nhất kể từ ngày 16/4. Như vậy, tính tới nay, Malaysia có 6.298 ca mắc COVID-19, trong đó có 105 trường hợp tử vong và hiện chỉ còn 1.780 ca dương tính. Trước đó, vào ngày 1/5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố từ ngày 4/5 sẽ mở cửa có điều kiện đối với đại bộ phận hoạt động kinh tế xã hội. Các lĩnh vực liên quan tới tụ tập đông người và khó có thể bảo đảm giãn cách xã hội như trường học, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim, hộp đêm, công viên chủ đề… vẫn chưa được mở cửa. Khi đưa ra quyết định nới lỏng MCO nêu trên, Thủ tướng Muhyiddin cũng cho biết trong thời gian thực hiện MCO, mỗi ngày Malaysia tổn thất 2,4 tỷ ringgit và tính tới ngày 1/5, tổn thất tổng cộng là 63 tỷ RM. Nếu MCO kéo dài thêm một tháng, Malaysia sẽ tổn thất thêm 35 tỷ RM, đưa tổng tổn thất lên 98 tỷ RM (gần 22,8 tỷ USD). Bên cạnh đó, theo dự đoán của Hiệp hội Chủ lao động Malaysia (MEF), dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến thị trường việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp sau MCO sẽ đạt mức kỷ lục 13%, khiến 2 triệu người thất nghiệp, cao hơn cả khủng hoảng tài chính châu Á 1998 và khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009. Tuy nhiên, việc nới lỏng MCO cũng gây ra những lo ngại nhất định. Có 6 bang ở Malaysia sẽ không mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 4/5, tiếp tục thực hiện những hạn chế thuộc MCO, bao gồm các bang Sarawak, Sabah, Penang, Pahang, Kelantan và Kedah. Ngoài ra, thỉnh nguyện thư do tổ chức Quan tâm người dân Malaysia (RMP) đăng trên website change.org từ ngày 1/5 tới 17 giờ ngày 3/5 đã nhận được 456.000 chữ ký ủng hộ và vẫn đang tăng lên nhanh chóng.Thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Malaysia tiếp tục thực hiện MCO, lập tức hủy bỏ việc nới lỏng MCO vì “không muốn sai lầm của nước khác sau khi dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa sẽ lặp lại ở Malaysia”./.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Malaysia xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng hoạt với người nhập cư bất hợp pháp
12:31' - 02/05/2020
Chiến dịch này nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép di chuyển sang các khu vực khác giữa lúc chính phủ đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại để ngăn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Thái Lan và Malaysia ngày 18/4
17:23' - 18/04/2020
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan ngày 18/4 đã xác nhận thêm 33 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số các ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.733 bệnh nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ trả lại Malaysia hàng trăm triệu USD thất thoát từ Quỹ 1MDB
09:47' - 15/04/2020
Ngày 14/4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Mỹ đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và được “rửa” thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia đề xuất xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế khu vực sau dịch COVID-19
18:49' - 14/04/2020
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã thông báo một số chiến lược chủ chốt của nước này nhằm xử lý các vấn đề phát sinh do dịch bệnh, trong đó có việc áp dụng Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO).
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia cần các biện pháp kinh tế chưa từng có tiền lệ (Phần 2)
06:30' - 14/04/2020
Theo cựu Thứ trưởng Liew Chin Tong, Malaysia cần trở thành ngôi nhà an toàn cho tất cả người dân, cũng như xây dựng được các ngành công nghiệp mới, tạo việc làm cho người dân Malaysia
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga 16 năm liên tiếp
13:19'
Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:12'
Thỏa thuận giảm thuế Mỹ - Trung, Fed có chủ tịch mới, giá dầu biến động mạnh và Nvidia lập kỷ lục vốn hóa là những điểm nóng kinh tế thế giới tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Các sản phẩm AI thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu
06:30'
Riêng trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 4,38 nghìn tỷ NDT (khoảng 643 tỷ USD), tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Trung - Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng
20:56' - 16/05/2026
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 cho biết nước này và Mỹ đã đồng ý hạ mức thuế quan áp dụng đối với một số sản phẩm của nhau, nhằm thúc đẩy thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Hiệp định thương mại tự do Anh - Ấn Độ gặp trở ngại liên quan ngành thép
19:23' - 16/05/2026
Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết hai bên hiện “đã rất gần” với việc đưa hiệp định vào vận hành, song vẫn còn một số vấn đề cần xử lý.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung: Động lực mới cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
19:22' - 16/05/2026
Hội nghị thượng đỉnh cấp cao vừa diễn ra tại Bắc Kinh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận sự đánh giá cao từ tổ chức quốc tế, giới chuyên gia và truyền thông.
-
Kinh tế Thế giới
Italy dự báo doanh thu du lịch tăng kỷ lục
18:20' - 16/05/2026
Theo dự báo của Viện nghiên cứu Demoskopika, ngành du lịch Italy dự kiến tiếp đón 141,2 triệu lượt khách trong năm 2026, đạt doanh thu 132,7 tỷ euro, tăng 4% so với năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu dầu của Iraq qua eo biển Hormuz giảm 90% trong tháng 4/2026
17:50' - 16/05/2026
Iraq cho biết lượng dầu thô xuất khẩu của nước này qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 10 triệu thùng trong tháng 4/2026, thấp hơn tới 90% so với mức thông thường 93 triệu thùng/tháng.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc sẽ tăng mua dầu thô Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh
11:58' - 16/05/2026
Ngày 15/5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “đối tác thương mại tự nhiên” trong lĩnh vực năng lượng.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 14/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN