BNEWS Giá dầu thế giới phiên 5/3 đã giảm phiên thứ tư liên tiếp sau khi lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến.
Điều này khiến giới đầu tư càng thêm lo ngại sau kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) vào tháng Tư, cùng việc Mỹ áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc và Mexico.
Theo đó, giá dầu Brent giảm 1,74 USD (tương đương 2,45%) xuống còn 69,30 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,95 USD (2,86%) xuống còn 66,31 USD/thùng.
Trước đó trong phiên, giá dầu đã chạm mức thấp nhất trong nhiều năm. Dầu Brent giảm xuống 68,33 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, còn dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023 là 65,22 USD/thùng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu dự trữ của Mỹ đã tăng 3,6 triệu thùng lên 433,8 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa kỳ vọng tăng 341.000 thùng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters. Mức tăng mạnh trên chủ yếu do hoạt động bảo trì theo mùa của các nhà máy lọc dầu, trong khi lượng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm do xuất khẩu tăng.Bà Ashley Kelty, một nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Panmure Liberum cho biết việc Mỹ áp thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico đã gây ra những động thái trả đũa nhanh chóng từ mỗi quốc gia, làm gia tăng lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm và tác động kéo theo đối với nhu cầu năng lượng.
Các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan cho biết nếu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ chậm lại 100 điểm cơ bản, mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm khoảng 180.000 thùng/ngày. Một thông tin đáng chú ý khác là Chính phủ Mỹ hôm 4/3 thông báo sẽ chấm dứt giấy phép đã cấp cho nhà sản xuất dầu Chevron từ năm 2022 về hoạt động và xuất khẩu dầu của Venezuela. Các nhà chiến lược hàng hóa của ngân hàng ING cho hay quyết định này khiến nguồn cung khoảng 200.000 thùng/ngày có nguy cơ bị gián đoạn. Trong khi đó, các nhà phân tích của JP Morgan cho biết nhu cầu dầu toàn cầu tháng 2/2025 đạt trung bình 103,6 triệu thùng/ngày. Con số này đánh dấu mức tăng 1,6 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng không đạt được mức tăng dự kiến 1,8 triệu thùng/ngày trong tháng.Tin liên quan
Thị trường dầu trước áp lực tăng sản lượng của OPEC+
Chiều 5/3, giá dầu đi ngang tại châu Á, nhưng vẫn chịu áp lực khi thị trường đang theo dõi kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+, cũng như thuế quan của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7, sau khi tăng mạnh ở phiên trước.












