Giá nhà ở tại New Zealand tăng lên mức cao kỷ lục

07:00' - 20/08/2021
BNEWS Giá nhà ở trung bình trên toàn New Zealand trong tháng 7/2021 đã tăng 25,2% so với mức 659.500 NZD (464.181 USD)/căn của cùng kỳ năm 2020, lên mức cao kỷ lục 826.000 NZD.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện bất động sản New Zealand ( REINZ), giá nhà trung bình ở New Zealand, không bao gồm thành phố Auckland, trong tháng 7/2021 tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020 lên mức “đỉnh” mới là 687.500 NZD/căn.
Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand, một lần nữa khẳng định “độ nóng” về giá nhà ở của nơi này khi đạt mức giá nhà trung bình cao kỷ lục vào tháng 7/2021 là 1.175.000 NZD/căn, tăng 28% so với tháng 7/2020.
Giám đốc điều hành REINZ, Jen Baird cho biết, giá nhà của New Zealand đã tiếp tục tăng trên toàn quốc, khi mọi khu vực đều chứng kiến mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Hai tháng qua đã xuất hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy tốc độ tăng giá nhà ở của nước này bắt đầu chững lại nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu đây có phải là đợt “hạ nhiệt” thông thường vào mùa Đông không, hay là kết quả của việc Chính phủ can thiệp vào thị trường bất động sản.
Giá nhà ở New Zealand liên tiếp đạt mức cao kỷ lục mới trong vài tháng qua, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong khi lãi suất thấp kỷ lục thúc đẩy nhu cầu mua nhà ở và tín dụng.

Khi nhu cầu nhà ở tiếp tục ở mức cao, nguồn cung đã chạm mức thấp. Ở một số khu vực tại New Zealand, lượng nhà ở chưa bán được đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục