Giá nông sản Mỹ biến động trái chiều tuần qua

07:52' - 10/06/2019
BNEWS Trên sàn CBOT của Mỹ, giá nông sản kỳ hạn biến động tăng giảm trong tuần qua, với giá ngô và đậu tương giảm mạnh
Giá nông sản Mỹ biến động trái chiều tuần qua. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá nông sản bán theo các hợp đồng giao kỳ hạn biến động trái chiều trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 7/6. Đáng chú ý, giá ngô và đậu tương giảm mạnh giữa bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp diễn và các điều kiện thời tiết cải thiện.
Khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá ngô giao tháng 7/2019 hạ 2,63% xuống 4,1575 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao tháng 7/2019 tăng 0,3% lên 5,045 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 7/2019 hạ 2,45% xuống 8,5625 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg).
Báo cáo vụ mùa mới nhất được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố cho thấy tính đến ngày 2/6, mới chỉ có 39% diện tích đậu tương được gieo trồng, thấp hơn rất nhiều con số trung bình 79% ghi nhận trong giai đoạn năm 2014-2018. Trong khi đó, 67% diện tích ngô đã được gieo trồng, cũng thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 96% ghi nhận trong 5 năm qua.
Giá ngô và đậu tương đi xuống giữa bối cảnh các điều kiện thời tiết đầu tuần qua bắt đầu cải thiện, khi tình hình thời tiết khô ráo hơn tạo thuận lợi cho nông dân gieo trồng. Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt còn chịu thêm sức ép từ việc Mỹ và các đối tác thương mại của nước này là Trung Quốc, Mexico chưa giải quyết được bất đồng thương mại.
Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Fukuoka của Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 8/6 cho biết Washington vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, song bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào sẽ phải chờ đến thời điểm lãnh đạo hai nước gặp nhau vào cuối tháng này. Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 28-29/6 tới ở Osaka, Nhật Bản.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục