Giấy phép mua nhà mới ở Hàn Quốc tăng hơn 24% trong năm nay

07:39' - 04/12/2021
BNEWS Số liệu của chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 3/12 cho thấy giấy phép mua nhà mới ở Hàn Quốc đã tăng hơn 24% trong thời gian từ tháng 1-10/2021 trong bối cảnh giá nhà tăng cao.

Theo số liệu của Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, số giấy phép xây dựng được cấp cho các ngôi nhà mới đã lên tới 405.704 căn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2021, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giấy phép xây dựng mới ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tăng 54,7% lên 70.578 trong khoảng thời gian này.
Bộ cũng cho biết giao dịch nhà ở Hàn Quốc trong tháng 10/2021 giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước xuống 75.920 giao dịch và giảm 7,8% so với tháng trước đó.
Số lượng giao dịch nhà ở của khu vực thủ đô cũng giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch căn hộ chung cư giảm 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các loại hình nhà ở khác giảm 0,4%.
Bộ Tài chính Hàn Quốc mới đây cho biết luật thuế sở hữu bất động sản sửa đổi sẽ giúp chính phủ nước này thu được 5.700 tỷ won (4,8 tỷ USD) tiền thuế trong năm 2021, tăng gấp ba lần so với năm 2020.

Năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi luật trên như một phần trong nỗ lực hạ nhiệt thị trường bất động sản. Những thay đổi này đã có hiệu lực trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục